Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm (2022-2023) thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết số 11). Trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm (hỗ trợ tạo việc làm) cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập của người lao động…

PGD NHCSXH huyện Thới Lai kịp thời giải ngân vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm đến người dân.
Mở rộng sản xuất, kinh doanh
Năm 2022, sau khi nghỉ việc kế toán tại một doanh nghiệp do sức khỏe không đảm bảo, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, hội viên phụ nữ khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng lên kế hoạch kinh doanh quán nước giải khát và dịch vụ rửa xe tại nhà. Chị Hạnh được Hội LHPN phường giới thiệu vay 70 triệu đồng chương trình hỗ trợ tạo việc làm để thêm vốn mua sắm các vật dụng, thiết bị cần thiết. Chị Mỹ Hạnh cho biết: “Lúc trước, tôi quen đi làm nên khi chuyển hướng kinh doanh cứ phập phồng lo thâm vốn. Dần dà, việc kinh doanh khá thuận lợi, tôi có lợi nhuận từ 200.000 đồng/ngày và tham gia gởi tiết kiệm hằng tháng. Tôi chuẩn bị khai trương quán điểm tâm phục vụ nhu cầu thực khách, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình”.
Theo Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH quận Cái Răng, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11, nguồn vốn được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, giúp người lao động được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống. Đến cuối năm 2023, dư nợ Chương trình hỗ trợ tạo việc làm trên 65,5 tỉ đồng, với 1.070 lượt hộ vay. Ông Bùi Kiên Cường, Giám đốc PGD NHCSXH quận Cái Răng, cho biết, NHCSXH quận chủ động phối hợp các ngành, phường và các đơn vị liên quan rà soát cũng như tổ chức giải ngân vốn hỗ trợ tạo việc làm, đảm bảo đúng đối tượng, có nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh, giúp người dân nhanh chóng tiếp cận vốn vay ưu đãi. Thời gian tới, PGD NHCSXH quận tiếp tục phối hợp UBND, hội, đoàn thể nhận ủy thác các phường tăng cường kiểm tra hộ vay sử dụng vốn, đôn đốc trả lãi định kỳ và gửi tiết kiệm hằng tháng…
Hai năm qua, PGD NHCSXH huyện Thới Lai làm tốt việc triển khai chương trình hỗ trợ tạo việc làm. Cuối năm 2023, doanh số cho vay chương trình này trên 36,68 tỉ đồng, với 761 lượt hộ vay; dư nợ đạt 68 tỉ đồng, với 1.430 hộ còn dư nợ, hoàn thành 100% kế hoạch. Chú Trần Hoàng Thạch, ở ấp Thới Lộc, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, phấn khởi cho biết: “Được vay 50 triệu đồng đợt này, tôi có điều kiện mua vật tư, phân bón 20 công ruộng nhà và mướn”. Trên 20 năm kinh nghiệm, tính toán sát sao để giảm thiểu chi phí, chú Thạch trồng lúa 3 vụ/năm, lợi nhuận từ 8 triệu đồng/công.
Được vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi chương trình hỗ trợ tạo việc làm, anh Huỳnh Tấn Văn, ở ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, lắp đặt hệ thống bơm tưới và mua vật tư, phân bón 3 công vườn sầu riêng Ri6 và Monthong. Anh Văn nói: “Những năm trước, tôi được người quen gợi ý thử nghiệm cải tạo 3 công đất vườn và hướng dẫn kỹ thuật trồng sầu riêng. Hiện vườn cây phát triển tốt, tôi hy vọng thu hoạch đạt năng suất cao”.
Đáp ứng nhu cầu người dân
Theo ông Lăng Chánh Huệ Thảo, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ, Chi nhánh được Tổng Giám đốc NHCSXH giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11, năm 2022-2023 trên 693,3 tỉ đồng. Đến cuối năm 2023, Chi nhánh giải ngân cho 10.900 lượt hộ vay trên 710,5 tỉ đồng; dư nợ trên 693,3 tỉ đồng, với 10.542 hộ còn dư nợ, hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng trưởng. Trong đó, có 10.144 hộ vay 500 tỉ đồng để mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh. Chi nhánh giải ngân vốn theo hướng nâng mức đầu tư đối với các hộ sử dụng vốn hiệu quả, có nhu cầu mở rộng và khôi phục sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Qua đó, đảm bảo 100% người dân có nhu cầu, đủ điều kiện được kịp thời tiếp cận vốn vay hỗ trợ tạo việc làm.
Quá trình thực hiện Nghị quyết số 11, song song đẩy mạnh truyền thông, Chi nhánh NHCSXH thành phố phối hợp các ngành, các cấp, hội, đoàn thể nhận ủy thác tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Ông Lăng Chánh Huệ Thảo kiến nghị, UBND thành phố xem xét và chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu, trình HĐND thành phố tiếp tục chuyển bổ sung vốn ngân sách năm 2024 để cho vay các đối tượng đặc thù của địa phương, nhất là nhu cầu chương trình hỗ trợ tạo việc làm...
Tại hội nghị tổng kết, chúc mừng và trao tặng Bằng khen UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 11, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố, đề nghị, song song kiểm tra, giám sát việc vay vốn, Chi nhánh rà soát, hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu được tiếp cận vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập. Các hội, đoàn thể nhận ủy thác phối hợp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; hướng dẫn hộ vay xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp, hiệu quả, để nâng cao mức sống, đảm bảo an sinh xã hội.
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG