13/12/2009 - 09:20

SEA GAMES 25

Đặng Đình Tiến giúp thể thao Việt Nam giành HCV thứ 20, tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp

(TTXVN)- Trong ngày thi đấu thứ tư của SEA Games 25 (12-12), cử tạ, Billiard&Snooker và karatedo tiếp tục đóng góp thêm nhiều Huy chương Vàng (HCV) vào bảng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN).

Cơ thủ Đặng Đình Tiến nhận HCV. Ảnh: QUỐC KHÁNH-TTXVN 

Ở trận chung kết nội dung pool 9 bi đôi, cặp cơ thủ Đỗ Hoàng Quân - Lương Chí Dũng đã thi đấu rất thuyết phục và vượt qua hai tay cơ của Indonesia với tỷ số 7-5 sau hơn một giờ thi đấu, mang về một HCV cho đoàn TTVN. Trong trận chung kết “toàn Việt Nam” nội dung carom 1 băng, cơ thủ Đặng Đình Tiến đã xuất sắc vượt qua tay cơ Cao Thanh Trúc với tỷ số 100 - 72. Hai VĐV này mang về thêm cho đoàn TTVN một HCV và một HCB.

Karatedo tiếp tục ghi tên vào “Bảng Vàng thành tích”, khi võ sĩ Vũ Thị Nguyệt Ánh chiến thắng đối thủ người Indonesia ở trận chung kết đối kháng hạng cân 50 kg nữ. Các chàng trai karatedo cũng xuất sắc giành thêm 1 HCV cho đoàn TTVN sau khi vượt qua Malaysia trong trận chung kết nội dung đồng đội nam đối kháng đầy kịch tính. Trong trận chung kết đồng đội nữ đối kháng karatedo, Việt Nam thua Malaysia 2 - 6, giành HCB.

Ở môn cử tạ, lực sĩ Dương Thanh Trúc cũng đã giành được HCV, sau khi vượt qua đối thủ người Malaysia ở hạng 77 kg, với mức tổng cử 295 kg. Nguyễn Thị Phương Loan cũng gây bất ngờ khi đoạt HCV cử tạ hạng cân 69 kg của nữ, với thành tích tổng cử 226 kg (cử giật 106 kg, cử đẩy 120 kg), đứng trên VĐV Indonesia (218 kg) và Myanmar (205 kg). Trong khi đó, nhà đương kim vô địch SEA Games 24 Nguyễn Thị Thiết lại rơi vào trường hợp đáng tiếc. Chị và VĐV Okta Dwi Pramita của Indonesia đã đạt thành tích tổng cử ngang nhau (211 kg), song do có trọng lượng cơ thể lớn hơn (62,75 kg so với 58,17 kg của Okta Dwi Pramita, nên Nguyễn Thị Thiết đã phải “nhường” lại chiếc HCV cho đối thủ theo điều lệ của giải.

Giây phút đăng quang của võ sĩ karatedo Nguyệt Ánh ở hạng cân dưới 50kg dành cho nữ. Ảnh: HOÀNG QUÂN 

Hai môn Taekwondo và bắn súng tiếp tục đóng góp thành tích cho đoàn TTVN, với một HCB của võ sĩ sinh năm 1985 Văn Thị Kim Thu, hạng dưới 49 kg nữ; một HCB ở nội dung đồng đội súng trường nằm bắn 50 mét nam; và một HCB nội dung đồng đội 10 mét súng trường hơi di động nữ.

Trong trận chung kết đồng đội nữ ở bộ môn cầu mây, Việt Nam vẫn chưa thể vượt qua Thái Lan khi để thua chung cuộc với tỷ số sát nút 1-2 và đành hài lòng với tấm HCB. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và kịch tính khi Thái Lan dễ dàng thắng ở regu đầu tiên với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, với bộ 3 chủ lực Lưu Thị Thanh, Hải Thảo, Bích Thùy, đội tuyển của chúng ta đã san bằng tỷ số khi thắng lại 2-1 ở regu thứ hai, ở regu quyết định, Việt Nam lại thua chóng vánh 0-2 do đội hình gồm VĐV trẻ và thiếu kinh nghiệm, đành chấp nhận thua chung cuộc.

Trước đó, sáng 12-12, tại Nhà thi đấu môn cử tạ ở trường Trung học Pornsawan, vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Thiết đã bước vào cuộc so tài với hai đối thủ Okta Dwi Pramita của Indonesia và Thaw Yaew Faw của Myanmar ở hạng cân 63 kg.

Cuộc đua giữa Nguyễn Thị Thiết và Okta Dwi Pramita diễn ra khá gay cấn khi họ so kè trong từng đợt nâng tạ.

Ở nội dung cử giật, Nguyễn Thị Thiết và Okta Dwi Pramita đều cử được mức tạ cao nhất là 94 kg. Với thành tích cao nhất ở nội dung cử đẩy cùng là 117 kg, hai VĐV này đều có mức tổng cử là 211kg. Tuy nhiên, lực sĩ người Indonesia đã vượt qua Nguyễn Thị Thiết để giành ngôi quán quân vì theo điều lệ giải, khi hai lực sĩ có thành tích tổng cử ngang nhau thì VĐV có trọng lượng cơ thể nhẹ hơn sẽ thắng (Thiết có trọng lượng cơ thể là 62,75 kg, trong khi Okta nặng 58,17 kg).

Bảng huy chương Sea Games 25

 

Chia sẻ bài viết