18/12/2019 - 15:19

Dân bức xúc vì quy hoạch chậm thực hiện 

Trong những lần gặp gỡ và tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp gần đây, cử tri khu vực Thạnh Thắng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, phản ánh dự án khu tái định cư (TĐC) tại lô số 14B thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, do Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng & Xây lắp thương mại BMC làm chủ đầu tư, chậm bồi thường thiệt hại cho người dân có đất nằm trong quy hoạch. Dự án kéo dài 13 năm khiến người dân gặp khó khăn trong việc xây dựng nhà cửa, vườn ruộng bị bỏ hoang...

Theo Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 24-3-2006, của UBND TP Cần Thơ về phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu TĐC lô số 14B thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, có tổng diện tích khoảng 33ha. Năm 2007, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng phối hợp chủ đầu tư họp dân để công bố quy hoạch. Theo đó, các hộ dân có đất nằm trong quy hoạch không được xây dựng nhà, trồng cây lâu năm để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê, áp giá bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng dự án. Đến năm 2010, các cơ quan chức năng mới tiến hành đo đạc, kiểm kê hiện trạng đất, nhà, hoa màu, vật kiến trúc… nằm trong phạm vi dự án.

Nhiều phần đất của người dân bị đổ rác thải, ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường tại khu vực Thạnh Thắng. 

Tuy nhiên, đến nay, người dân vẫn chưa nhận được tiền bồi thường thiệt hại từ chủ đầu tư. Điều này gây nhiều khó khăn cho đời sống, sinh hoạt của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch. Ông Phạm Hoàng Minh, ở khu vực Thạnh Thắng, bức xúc nói: "Tổng diện tích đất và nhà tôi bị ảnh hưởng bởi dự án là 8.700m2. Năm 2011, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm kê đất, nhà, hoa màu, vật kiến trúc cho gia đình tôi. Tuy nhiên, đến nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. Tôi kiến nghị các ngành, các cơ quan chức năng quan tâm đôn đốc chủ đầu tư khẩn trường bồi thường thiệt hại". Do nằm trong quy hoạch, người dân khu vực Thạnh Thắng cũng không được xây dựng nhà ở, không thể hiến tặng, tách thửa đất cho đất các con... Ông Minh cho biết: "Tôi có 5 đứa con, 4 đứa lớn đã lập gia đình và có con. Tôi muốn tách thửa, xây dựng nhà cho các con ở, nhưng không được chính quyền địa phương chấp thuận, do đất đã có quyết định thu hồi tổng thể nên không được chia tách, xây dựng".

Do khu TĐC quy hoạch "treo" quá lâu nên người dân ở khu vực Thạnh Thắng không có nước sạch sử dụng đồng bộ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Nhiều người phải sử dụng nguồn nước dưới kênh, rạch hay khoan cây nước; để nấu ăn, uống phải mua nước đóng thùng. Ông Lê Thành Vọng, khu vực Thạnh Thắng, cho biết: "Gia đình tôi khoan cây nước tốn khoảng 5 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn nước bị nhiễm phèn, không đảm bảo vệ sinh, chủ yếu dùng để tắm rửa, giặt giũ. Phần nước nấu ăn, gia đình tôi phải mua nước đóng thùng để sử dụng, rất tốn kém".

Một số hộ dân có nhà, đất bị ảnh hưởng bởi quy hoạch sống trong tâm trạng lo lắng, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Bà Trương Thị Hồng Hoa, ở khu vực Thạnh Thắng, cho biết: "Gia đình tôi sống lệ thuộc vào ruộng vườn. Từ khi bị quy hoạch đến nay, gia đình tôi không dám đầu tư cải tạo vườn, chờ bàn giao cho chủ đầu tư. Bây giờ, tôi đã lớn tuổi nên muốn thế chấp nhà đất để vay vốn xây nhà trọ nhưng không được các ngành chức năng chấp thuận". Việc chăm sóc, cải tạo vườn của người dân khu vực Thạnh Thắng không còn thuận lợi như trước đây, do nhiều kênh rạch bị san lấp. Mùa mưa nước không có lối thoát gây ngập úng, mùa khô thì không có nước để tưới tiêu. Vì vậy, ở khu vực Thạnh Thắng, các vườn cây ăn trái trước đây vốn là nguồn thu nhập chính của người dân nay là những khu đất bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm…

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú Thứ, cho biết: "Do quy hoạch chậm thực hiện nên  địa phương gặp nhiều khó khăn khi người dân có nhu cầu xây dựng nhà cửa, chia tách thửa đất cho con cái. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nước sạch cũng không được quan tâm; vẫn còn khoảng 100 hộ dân ở khu vực Thạnh Thắng không được đầu tư nước sạch, bà con phải khoan cây nước sử dụng". Theo ông Huỳnh Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, năm 2006, khu TĐC lô số 14B đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và giao cho Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng & Xây lắp thương mại BMC làm chủ đầu tư. Tháng 9-2018, UBND thành phố đã thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án này và hủy quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Việc quản lý quy hoạch khu vực này theo đồ án quy hoạch chi tiết 1/200 khu đô thị Nam Cần Thơ. Định hướng của UBND thành phố là sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức đầu thầu…

Bài, ảnh: Thanh Thư

Chia sẻ bài viết