08/03/2015 - 13:30

An Giang

Đảm bảo an toàn cho du khách vãn cảnh đầu xuân

Sau những ngày đón Tết Ất Mùi, trong dịp rằm tháng Giêng từ 14 - 16/1 âm lịch (ngày 4 - 6/3 dương lịch), tại các chùa, lăng miếu, am cốc trong tỉnh An Giang đã đón gần 100.000 người dân đến vãn cảnh, cầu an cho năm mới "Quốc thái dân an, Mưa thuận gió hòa".

Tỉnh An Giang được thiên nhiên ưu đãi có đồng bằng và rừng núi, trong đó có gần 300 chùa, lăng miếu, am cốc, mỗi năm thu hút trên 4 triệu lượt người đến nghiên cứu, hành hương, vãn cảnh. Riêng các ngày rằm tháng Giêng đầu năm mới, ngoài nhân dân trong tỉnh, còn thu hút đông đảo nhân dân ngoài tỉnh và du khách quốc tế đến An Giang hành hương, lễ Phật...Đây là nét đẹp văn hóa tâm linh lành mạnh không thể thiếu trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam.

Dự báo trước tình hình, tại các nơi có chùa, lăng miếu, am cốc, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng dân phòng hỗ trợ các chùa, điểm hành hương giữ gìn trật tự, sắp xếp nơi trông giữ phương tiện an toàn cho nhân dân yên tâm đến hành hương, lễ Phật. Tại cửa ngõ ra vào tỉnh, bến phà An Hòa và phà Vàm Cống (thành phố Long Xuyên) đã chủ động bố trí lực lượng, tập hợp phương tiện phà tại chỗ, phà dự phòng và phà của các bến lân cận Trà Ôn, Ô Môi trên 20 chiếc từ 60 - 200 tấn/chiếc vào hoạt động hết công suất, kịp thời giải tỏa nhanh xe, hành khách qua sông, không để phải chờ lâu, hay qua đêm tại bến.

Bên cạnh đó trạm Kiểm lâm, đồn Biên phòng các huyện vùng núi Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn còn tăng cường lực lượng bảo vệ rừng gắn với lễ hội, khoanh vùng kiểm tra tập trung vào 7.000 ha rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, các điểm có nhiều chùa, am cốc, nhiều khách hành hương.

THU TRANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết