20/03/2024 - 21:23

Đại hội đại biểu MTTQVN quận Ô Môn nhiệm kỳ 2024-2029 

(CT) - Ngày 20-3-2024, Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu MTTQVN quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; lãnh đạo quận Ô Môn; 159 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp nhân dân... dự ĐH.

Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt ĐH.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp trong quận đã phối hợp vận động thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 160 mô hình, công trình, phần việc; phối hợp vận động nhân dân đóng góp hơn 21 tỉ đồng và 2.655 ngày công lao động mở rộng, nâng cấp cầu, đường giao thông; lắp đặt đèn chiếu sáng, camera an ninh… Đồng thời, đăng ký 14 công trình, phần việc thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập quận Ô Môn, với tổng số tiền trị giá hơn 1,8 tỉ đồng và 420 ngày công lao động; vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 9 tỉ đồng; xây dựng và sửa chữa 224 căn nhà Đại đoàn kết; vận động tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... Mặt trận cùng các tổ chức thành viên phối hợp vận động xã hội hóa, huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chăm lo người dân bị ảnh hưởng dịch với tổng trị giá hơn 8 tỉ đồng. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp trong quận chủ trì và phối hợp thực hiện 133 cuộc giám sát; tổ chức 35 hội nghị góp ý, phản biện xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại ĐH, đồng chí Nguyễn Trung Nhân đề nghị Ủy ban MTTQVN quận nhiệm kỳ mới đoàn kết, năng động, đổi mới, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền vận động nhân dân xây dựng quận Ô Môn ngày càng phát triển; cụ thể hóa nghị quyết ĐH bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mặt trận quận và các phường huy động các nguồn lực, nâng cao chất lượng trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ Mặt trận các cấp trong quận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Các đại biểu chính thức dự ĐH đã hiệp thương đề cử Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 51 ủy viên; hiệp thương cử đoàn đại biểu dự ĐH đại biểu MTTQVN TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn hiệp thương đề cử đồng chí Nguyễn Văn Chung giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận.

Tại ĐH, UBND quận Ô Môn tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 28 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nghị quyết ĐH đại biểu MTTQVN quận Ô Môn nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết