13/03/2023 - 16:24

Cứu kịp sản phụ vỡ thai ngoài tử cung 

(CTO) - Các bác sĩ khoa Sản phụ, Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một trường hợp sốc mất máu do thai ngoài tử cung vỡ, đe doạ tính mạng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh do BV cung cấp.

Chị Đ.T.C.V (31 tuổi, ở TP Cần Thơ) đau bụng, sốt, nôn ói, xuất huyết âm đạo, chóng mặt, da niêm mạc nhợt nhạt, tay chân lạnh, mạch nhanh, tuột huyết áp được gia đình đưa đến BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long thăm khám. Các bác sĩ được biết bệnh nhân uống thuốc ngừa thai kéo dài, chậm kinh khoảng 2 tuần kèm đau bụng lâm râm.

Kết hợp với các kết quả cận lâm sàng, bác sĩ ghi nhận chị V có khối thai ngoài tử cung tương đương thai 5 tuần, nhiều dịch trong ổ bụng. Bệnh nhân có dấu hiệu sốc mất máu. Ê-kíp bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, phẫu thuật cho người bệnh dưới sự phối hợp của các chuyên khoa cấp cứu - sản phụ - gây mê hồi sức - huyết học truyền máu.

Quá trình phẫu thuật, bác sĩ hút ra 2.200ml máu trong ổ bụng, kẹp cắt khối thai ngoài tử cung vỡ đang chảy máu kết hợp hồi sức tích cực và truyền máu hoàn hồi lại cho người bệnh qua hệ thống Cell saver. Đây là hệ thống máy lọc máu tự động hiện đại đang áp dụng tại BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, nhằm mục đích lấy lại máu bị mất của người bệnh và truyền lại cho họ. Phương pháp này vô cùng hữu ích vì có thể hoàn hồi đủ lượng máu cần thiết cho cơ thể người bệnh, hạn chế tối đa nhu cầu truyền máu, tránh biến chứng nguy hiểm của phương pháp truyền máu cổ điển, giảm áp lực thiếu máu cho bệnh nhân cũng như ngân hàng máu nói chung, đặc biệt hơn trong những trường hợp mổ cấp cứu không kịp chuẩn bị sẵn máu.

Ca phẫu thuật thành công, sau 3 ngày điều trị, chị V khỏe và được xuất viện. BS CKII Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Trưởng khoa Sản phụ, BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết: “Thai ngoài tử cung vỡ gây mất máu nhanh chóng, nếu không phẫu thuật cầm máu kịp thời, người bệnh dễ dẫn đến hôn mê, suy giảm chức năng các cơ quan trong cơ thể và tử vong”. BS Kiều Anh khuyến cáo thêm: Khi có dấu hiệu rối loạn kinh nguyệt, chị em cần thử que; nếu kết quả dương tính cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và theo dõi sức khỏe sinh sản kịp thời. Với những phụ nữ có tiền sử mang thai ngoài tử cung cần theo dõi sát chu kỳ kinh và những dấu hiệu bất thường.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết