30/11/2021 - 13:31

Cựu chiến binh Thới Lai thi đua gương mẫu 

Năm 2021, thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thới Lai đã xây dựng nhiều mô hình giúp đỡ hội viên nâng cao mức sống, tham gia xây dựng quê hương…

Qua những phong trào, hoạt dộng thiết thực, năm 2021, Hội CCB huyện Thới Lai vinh dự được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.

CCB Nguyễn Văn Sinh (thứ hai từ phải sang) ở thị trấn Thới Lai, tặng phần quà hội viên CCB và người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hội CCB huyện Thới Lai hiện có 1.302 hội viên tham gia sinh hoạt tại 15 Hội cơ sở và 100 chi hội. Hội CCB huyện đã triển khai phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào, hoạt động trọng tâm của Hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, như: giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hạ tầng nông thôn; nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả... Ðồng thời gắn kết hội viên tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Năm 2021, các cấp Hội đã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm cất mới, sửa chữa 10 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, tổng số tiền trên 765 triệu đồng. Trong đó, cán bộ, hội viên CCB đóng góp 100 triệu đồng để cất mới, sửa chữa 4 căn nhà cho các hội viên gặp khó khăn về nhà ở.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội CCB của huyện thường xuyên hướng dẫn, rà soát từng chi hội, hoàn cảnh hội viên để tìm cách tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ hội viên thoát cận nghèo. Nhiều chi hội đã chủ động hướng dẫn hội viên cận nghèo làm thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư vào sản xuất và định hướng sản xuất hàng hóa bán ra thị trường, như: nuôi lươn, gà, vịt, dê, heo; kinh doanh dịch vụ, mua bán vừa và nhỏ; cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao: mít, ổi không hạt, mãng cầu, sầu riêng, nhãn… Ðến nay, Hội CCB huyện không có hội viên nghèo. Năm 2021, có 314 hộ gia đình CCB của huyện được công nhận sản xuất kinh doanh, làm kinh tế giỏi các cấp. Trong đó, nhiều hội viên tiêu biểu trong làm kinh tế như: CCB Nguyễn Văn Dầy ở thị trấn Thới Lai, CCB Bùi Văn Nhiên ở xã Trường Xuân, CCB Lê Văn Thông ở xã Thới Tân, CCB Nguyễn Văn Dậm ở xã Xuân Thắng…

Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB huyện Thới Lai, năm 2021, cán bộ, CCB huyện thực hiện nhiều công trình, phần việc: trồng cây bần chống sạt lở bờ sông, trồng hoa kiểng, cây xanh, dọn cỏ chăm sóc các tuyến đường đẹp; làm đường, sửa cầu giao thông; chăm sóc đền thờ liệt sĩ… Riêng từ tháng 7-2021 đến nay, CCB huyện tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương. Ðến nay, toàn huyện có 1.768 lượt hội viên CCB tham gia trực ở các chốt kiểm soát phòng, chống dịch; có 800 lượt hội viên tham gia các đội truy vết F0, F1, hỗ trợ test nhanh, tiêm vaccine… Các CCB còn tham gia đóng góp tiền, nhu yếu phẩm, rau củ, mì gói, sữa tươi… hơn 197 triệu đồng, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, hội viên CCB và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian tới, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB huyện Thới Lai tiếp tục gắn với các hoạt động chăm lo đời sống CCB, cựu quân nhân; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả do CCB làm chủ; vận động sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn; tham gia bảo vệ môi trường, trồng cây chống sạt lở kênh rạch; phối hợp giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông ở địa bàn dân cư… Ðồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên, học sinh.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết