Năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Bình Thủy thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” thông qua công tác giúp nhau giảm nghèo, nâng cao mức sống; xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự… Qua đó, góp phần nâng cao đời sống hội viên, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong công tác, đời sống.
CCB Ngô Đức Nhẫn (bìa phải) là một trong nhiều tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội CCB quận Bình Thủy.
Năm 2009, CCB Ngô Ðức Nhẫn ở khu vực 4, phường Trà An, vay mượn hơn 400 triệu đồng để mở một cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng, trang trí nội thất. Thời gian đầu, ông Nhẫn gặp nhiều khó khăn vì sự cạnh tranh, số lượng khách hàng ít… Bằng ý chí, quyết tâm của lính, ông Nhẫn học tập kinh nghiệm từ bạn bè, tìm hiểu kiến thức trên mạng để từng bước kinh doanh ổn định. Ðến năm 2015, ông Nhẫn thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại dịch vụ Phúc Lộc Ðiền để thuận lợi trong kinh doanh. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Nhẫn còn tích cực tham gia công tác ở địa phương, hoạt động của Hội CCB cơ sở. “Những ngày mới khởi nghiệp kinh doanh, tôi được Hội CCB phường hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Vì vậy, tôi tâm nguyện phải tích cực đóng góp giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, tôi là Bí thư Chi bộ 4A Ðảng bộ bộ phận khu vực 4, phường Trà An. Tôi vận động bà con tham gia nâng cấp hẻm, chỉnh trang đô thị để khu vực sáng - xanh - sạch - đẹp”.
Phát huy tinh thần gương mẫu trong giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, CCB quận Bình Thủy xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: nuôi lươn không bùn, nuôi bò sữa, trồng hoa kiểng, kinh doanh hàng tiêu dùng… Các cấp Hội CCB thường xuyên hỗ trợ vốn, phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho CCB đang là chủ các hợp tác xã, tổ hợp tác và các mô hình kinh tế hộ gia đình. Ðến nay, các Hội CCB cơ sở quản lý nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 43,2 tỉ đồng, cho 892 hộ vay; xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng hơn 2,1 tỉ đồng. Nhờ thực hiện hiệu quả nhiều biện pháp nên hiện nay 68% hội viên CCB quận thuộc diện khá, giàu. Nhiều hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi đang là thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân CCB thành phố.
Theo ông Trang Hữu Nhu, Chủ tịch Hội CCB quận Bình Thủy, các cán bộ, hội viên CCB quận luôn thực hiện tốt hoạt động nghĩa tình. Năm qua, CCB quận đã đóng góp hơn 300 triệu đồng để chăm lo cho người nghèo và 105 triệu đồng để hỗ trợ hội viên CCB gặp khó khăn đột xuất, ốm đau, bệnh tật. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội CCB quận đã vận động hơn 326 triệu đồng để chăm lo cho hội viên CCB, cựu quân nhân. Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB quận thực hiện các mô hình, phần việc “Dân vận khéo”. Trong quý I-2021, CCB các phường đã vận động nâng cấp 910m đường, xây mới và cải tạo 290m cống thoát nước, phát quang bụi rậm trên 6.000m đường, trồng 350 cây xanh… Tổng giá trị các công trình hơn 1 tỉ đồng, trong đó CCB đóng góp trên 640 triệu đồng và 190 ngày công lao động.
Nhằm nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, thời gian tới, Thường trực Hội CCB quận chỉ đạo các Hội CCB cơ sở tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, học sinh; tham gia đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới… Bên cạnh đó, các Hội cơ sở thực hiện hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Trong đó, các cấp Hội tập trung vào sửa chữa, xây dựng nhà cho hội viên CCB, cựu quân nhân và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả trong hội viên CCB ở các phường.
Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG