13/08/2020 - 10:42

Cựu chiến binh huyện Cờ Đỏ thi đua gương mẫu 

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cờ Đỏ đã thực hiện nhiều công trình, phần việc trong phong trào “CCB gương mẫu” gắn với hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Các Hội CCB cơ sở còn có nhiều biện pháp nâng cao đời sống hội viên CCB, cựu quân nhân.

CCB xã Thới Hưng tham gia làm cầu giao thông.

CCB xã Thới Hưng tham gia làm cầu giao thông.

Cuối năm 2019, Hội CCB xã Thới Hưng xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” ở ấp 8, với chiều dài 2.000m. Hội CCB xã vận động hội viên trồng hoa trên tuyến đường với tổng chi phí 13 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội CCB xã còn vận động người dân tham gia xây dựng cảnh quan môi trường, trồng dừa để tăng thu nhập và tạo bóng mát trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã, giữ gìn vệ sinh kênh rạch... Ông Lê Ðức Trọng, Chủ tịch Hội CCB xã Thới Hưng, cho biết: “Từ đầu năm 2020 đến nay, CCB xã đã tham gia vận động, đóng góp 555 triệu đồng xây dựng 2 cây cầu giao thông. Ðồng thời vận động người dân sửa chữa đường giao thông với chi phí 125 triệu đồng”.

Bên cạnh đó, Hội CCB xã Thới Hưng còn tích cực phối hợp với các đoàn thể, đơn vị vận động  hội viên, nhà hảo tâm hỗ trợ 35 triệu đồng cho Trần Thanh Tú - một người dân địa phương, bị khối u não; thăm và tặng quà gia đình chính sách, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 28 triệu đồng; hỗ trợ hội viên thành lập hợp tác xã, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho CCB… Ðến nay, Hội CCB xã Thới Hưng đã thành lập được 2 hợp tác xã là Lộc Hưng và Trung Thành. Hội CCB xã cũng đã hỗ trợ hội viên xây dựng một số mô hình làm ăn kinh tế: mô hình trồng mãng cầu xiêm của hội viên Vũ Văn Hiến, mô hình trồng bưởi da xanh xen canh sầu riêng Ri6 của hội viên Lê Văn Ðặng… Các mô hình này đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, được nhiều hội viên học hỏi và làm theo.

Theo ông Nguyễn Xuân Quỹ, Chủ tịch Hội CCB huyện Cờ Ðỏ, đầu năm 2020, các cấp Hội đã đăng ký thực hiện 16 mô hình “Dân vận khéo”. Ðến nay, các Hội CCB cơ sở đã hoàn thành 10 công trình: xây dựng Nhà nghĩa tình đồng đội, làm cầu giao thông, làm đường, bờ kè; gắn đèn chiếu sáng, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường… Cán bộ, hội viên đã đóng góp 196 triệu đồng và 140 ngày công thực hiện các công trình.

Hội CCB huyện phối hợp với cơ quan Quân sự tiếp đón 126 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; phối hợp với Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức 10 cuộc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, với 580 lượt đoàn viên thanh niên và thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự tham dự. Cán bộ, hội viên CCB các cấp của huyện còn phối hợp các lực lượng Công an, Quân sự tham gia tuần tra được 58 cuộc, có 124 lượt hội viên tham gia; qua đó, nhắc nhở, giải tán nhiều thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự...

Nhằm giúp hội viên giảm nghèo, nâng cao mức sống, các Hội CCB cơ sở củng cố, xây dựng 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác và 44 mô hình kinh tế do CCB làm chủ. Bên cạnh đó, các Hội CCB cơ sở thành lập quỹ lãi suất thấp và không lãi với hơn 800 triệu đồng; hỗ trợ hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội hơn 6 tỉ đồng. Hội CCB huyện còn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và các ngành, đoàn thể vận động cất mới 9 căn nhà cho hội viên CCB gặp khó khăn về nhà ở.

Ông Nguyễn Xuân Quỹ cho biết: “Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục phát động hội viên CCB tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã để nâng cao hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, Hội CCB tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên trong bảo vệ Ðảng, bảo vệ chính quyền. Ðồng thời chỉ đạo các Hội CCB cơ sở tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện các cuộc vận động, phong trào ở địa phương”.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết