15/06/2014 - 09:59

5g ngày 16-6 sân Estadio Do Maracana, Argentina-Bosnia-Herzegovina

Cuộc chiến không cân sức

Nếu như đội tuyển Argentina là “ông lớn” của túc cầu giáo thì đội tuyển Bosnia-Herzegovina mới chỉ lần đầu dự vòng chung kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

 Các cầu thủ Argentina sẽ tiếp tục vui, cười sau trận đấu với Bosnia -Herzegovina? Ảnh: fifa

Tân binh Bosnia-Herzegovina đã thể hiện thành tích khá ấn tượng ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, với 8 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong tổng số 10 trận đấu. Ở vòng loại, bằng sơ đồ chiến thuật 4-1-3-2 với mũi nhọn Edin Dzeko và Vedad Ibisevic, cùng sự hỗ trợ của Miralem Pjianic, Emir Spahic, Bosnia-Herzegovina chọn lối đá lấy tấn công làm nền tảng… Trong khi đó, Argentina đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng bậc nhất thế giới, đặc biệt là ở hàng công. Những “vũ công Tango” Messi, Aguero, Higuain, Lavezzi,… khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Trong màu áo của câu lạc bộ, mùa giải qua, Messi đã ghi 28 bàn cho Barcelona; Aguero ghi 18 bàn cho Manchester City; Higuain ghi 16 bàn trong màu áo của Napoli... Ở các vòng chung kết World Cup gần đây, Argentina luôn được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Thế nhưng, đã 20 năm qua, kể từ khi lọt vào trận chung kết World Cup 1990, Argentina chưa bao giờ tiếp cận chức vô địch thế giới. Và để đi đến đích, điều trước tiên là họ cần vượt qua Bosnia-Herzegovina.

Mặc dù đội hình có nhiều siêu sao, nhưng Lionel Messi vẫn là cầu thủ chủ lực trong lối chơi tấn công mà HLV Alejandro Sabella mất nhiều thời gian để gây dựng. Trước trận đấu với Argentina, HLV Safet Susic của Bosnia-Herzegovina từng phát biểu sẽ chỉ đạo các học trò tổ chức bắt chặt Lionel Messi mỗi khi anh có bóng. Mặt khác, qua các trận đấu giao hữu gần đây và các trận đấu ở vòng loại, có thể dễ dàng nhận thấy điểm yếu của Argentina nằm ở hàng thủ. Họ thiếu hẳn trung vệ và tiền vệ phòng ngự chất lượng. Chắc chắn, trước dàn sao hừng hực khí thế chinh phục ngôi vương của Argentina, HLV Safet Susic sẽ chuyển lối chơi của Bosnia-Herzegovina sang phòng ngự, chờ thời cơ.

Thua xa về lực lượng, kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường lớn, lại đối đầu với đội bóng mạnh, Bosnia-Herzegovina khó có thể gây nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, lần đầu tham dự giải, sức mạnh chưa bộc lộ hết, tâm lý thoải mái, Bosnia-Herzegovina không dễ để Argentia bắt nạt. Messi tỏ ra thận trọng: “Làm gì có trận nào dễ dàng tại World Cup. Bosnia là một đội bóng châu Âu mạnh và có tính kỷ luật cao”.

QUANG KHUÊ

Chia sẻ bài viết