03/09/2015 - 21:05

CÙNG PHÁT HUY LỢI THẾ CỦA KHU VỰC KINH TẾ PHÍA NAM

Tại Hội chợ - Triển lãm Công Thương khu vực phía Nam năm 2015 vừa diễn ra tại TP Cần Thơ từ ngày 27-8 đến 2-9-2015, các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn khu vực phía Nam, miền Trung, Tây Nguyên, TP Hà Nội và Đà Nẵng đã tham gia trưng bày, triển lãm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tham gia các chương trình kết nối cung cầu hàng hóa. Hội chợ - Triển lãm đã phát huy vai trò là cầu nối hiệu quả cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài khu vực thúc đẩy hoạt động liên kết; hợp tác phát triển sản xuất; xúc tiến thương mại, đầu tư giữa các tỉnh phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

* Kết nối cung cầu

Hội chợ - Triển lãm Công Thương khu vực phía Nam năm 2015 có 440 gian hàng, với sự tham gia của 27 tổ chức, hơn 120 cơ sở công nghiệp nông thôn và doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, miền Trung, Tây Nguyên, TP Hà Nội và Đà Nẵng. Sản phẩm trưng bày, triển lãm thuộc lĩnh vực công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các địa phương về chế biến nông, hải sản, thủ công mỹ nghệ, dệt may, da giày, cơ khí, vật tư, nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng; thiết bị kỹ thuật... Ông Nguyễn Trần Nhẫn Giả, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Minh Phát (Hậu Giang), cho biết: Công ty hiện là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm chiếu sáng của nhãn hiệu SlighTight. Tham gia Hội chợ - Triển lãm Công thương khu vực phía Nam 2015 lần này, công ty trưng bày và giới thiệu các sản phẩm như đèn Led, đèn đường, đèn nhà xưởng, trụ đèn chiếu sáng đường, sân vườn... Đồng thời, giới thiệu các dịch vụ thi công, lắp đặt hệ thống điện cho các nhà máy chế biến, hệ thống chiếu sáng công cộng. Qua hội chợ, công ty mong muốn quảng bá sản phẩm và các dịch vụ công ty đang cung cấp để có thể mở rộng phạm vi hợp tác, tìm kiếm thêm khách hàng và đối tác ở khu vực phía Nam.

Hội chợ - Triển lãm Công Thương khu vực phía Nam năm 2015 được xem là cầu nối quan trọng để các công ty, doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu đến gần hơn với người tiêu dùng. Đồng thời đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối giới thiệu, quảng bá các sản phẩm này đến với bạn bè trong và ngoài nước. Bà Nguyễn Thị Lài, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đặc sản Đồng Tháp, cho biết: "Chúng tôi chuyên sản xuất, kinh doanh các đặc sản của tỉnh Đồng Tháp như Rượu Hồng Sen Tửu, Hạt sen sấy bơ, Trà tim Sen, Sữa sen Tháp Mười, Sen Thanh Nhiệt... Tham gia hội chợ và chương trình kết nối cung cầu, công ty giới thiệu, quảng bá các sản phẩm này đến với bạn bè trong và ngoài nước cũng như đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối để những sản phẩm tiêu biểu của đơn vị đến gần hơn với người tiêu dùng. Qua đó, chúng tôi đã ký kết hợp tác thành công với một trong những nhà phân phối có uy tín và hiệu quả hàng đầu Việt Nam đó là Trung tâm phân phối SaTra (TP Hồ Chí Minh). Tôi hy vọng rằng mối quan hệ hợp tác này được duy trì ổn định, tạo ra bước phát triển mới, hướng đi khác biệt trên thị trường lương thực, thực phẩm của Việt Nam".

 Hội chợ - Triển lãm Công thương khu vực phía Nam năm 2015 giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm
đến tay người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ. Ảnh: MỸ THANH

Trong khuôn khổ hoạt động hội chợ-triển lãm, chương trình kết nối cung - cầu hàng hóa và thu hút hơn 30 đơn vị thu mua chủ chốt của TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ. Đây là các tổng công ty, các doanh nghiệp bình ổn thị trường, các hợp tác xã, chợ đầu mối, hệ thống nhà hàng khách sạn, bếp ăn tập thể, hệ thống phân phối là các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Các đơn vị thu mua chủ chốt cùng hơn 150 doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất từ 22 tỉnh, thành phía Nam, TP Hà Nội và TP Đà Nẵng đã cùng trao đổi thông tin về nhu cầu sản xuất, khả năng phân phối và khả năng tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, mở ra nhiều cơ hội cho các đơn vị trong việc giải quyết bài toán cân đối cung cầu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ

* Liên kết phát huy lợi thế khu vực

Nhìn chung, việc kết nối cung - cầu hàng hóa giữa các tỉnh thành khu vực phía Nam với nhau và các khu vực khác trong cả nước là yêu cầu bức thiết nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, phân phối, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng: "Các tỉnh, thành phía Nam có lợi thế rất lớn về sản xuất nguồn nguyên liệu và các sản phẩm nông sản, rau củ quả, gia súc, gia cầm, thủy hải sản… Các địa phương cần tăng cường hơn nữa các hoạt động cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động quản lý nhà nước; điều phối cung cầu hàng hóa và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các bên có cơ hội tham gia giao lưu, kết nối hợp tác. Từ đó đảm bảo nguồn hàng hóa được sản xuất đầy đủ, lưu thông thông suốt, cân đối cung cầu, góp phần ổn định thị trường, phát triển kinh tế của mỗi địa phương".

Ngành nông nghiệp ở ĐBSCL đóng vai trò quan trọng trong cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của vùng cũng như khu vực phía Nam. Do đó, vấn đề cơ giới hóa nông nghiệp cũng cần được quan tâm để nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm. Theo ông Bùi Quang Chuyển, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM), hàng năm SVEAM cung cấp ra thị trường trên 72.000 động cơ các loại và hơn 50.000 trang thiết bị phục vụ nông lâm ngư nghiệp như: máy xay xát, máy phun thuốc, đầu phun cao áp, máy cắt cỏ, máy cưa xích, máy phát điện, máy gặt đập liên hợp… Thực hiện mạnh mẽ nhiệm vụ cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn, SVEAM mong muốn giúp bà con nông dân có điều kiện trang bị máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, doanh nghiệp sản xuất, cung cấp máy móc thiết bị cũng như nông dân luôn mong muốn là nhà nước và các cấp chính quyền có nhiều chương trình hỗ trợ vay vốn hỗ trợ lãi suất, để người dân có nhiều cơ hội được tiếp cận và đầu tư trang thiết bị, công nghệ mới trong khâu cơ giới hóa nông nghiệp, rút ngắn thời gian, quá trình sản xuất.

Muốn kết nối cung cầu hiệu quả và thành công, các địa phương trong khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc làm cầu nối giữa các bên liên quan như nhà sản xuất, doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối, người tiêu dùng. Theo bà Nguyễn Thị Lài, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đặc sản Đồng Tháp, một thực tế hiện nay các dòng sản phẩm công nghiệp nông thôn chưa tiếp cận nhiều đến các trung tâm thương mại và để tiếp cận vào hệ thống kênh phân phối này không khó nhưng đòi hỏi các ban ngành liên quan cần liên kết chặt chẽ, tạo tiếng nói chung để sản phẩm công nghiệp nông thôn không chỉ cung cấp cho các chợ truyền thống mà còn thông qua các trung tâm thương mại đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng.

Ông Huỳnh Văn Chinh, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chia sẻ: Bộ Công Thương và các tỉnh, thành trong khu vực phía Nam cần thảo luận, trao đổi và đi đến thống nhất việc phân công nhiệm vụ cho các địa phương trong khu vực trên cơ sở hiệu quả và lợi ích lớn nhất của toàn vùng. Từ đó tạo được lợi thế theo quy mô và tính khác biệt hàng hóa, tạo ra các liên kết chuỗi ngành hàng có sức cạnh tranh vùng. Thay vì đầu tư mỗi tỉnh 1 sân bay, 1 cảng biển, 1 KCN, tạo nên sự cát cứ của từng địa phương, chúng ta sẽ đầu tư cho hạ tầng giao thông để kết nối nhanh nhất giữa các địa phương với nhau, nguồn lực còn lại chúng ta sẽ dành để đầu tư những lĩnh vực khác trên cơ sở khai thác thế mạnh, đặc thù của mỗi địa phương, tránh trùng lắp nhau và cùng nhau phát triển.

THANH-HUYỀN

Chia sẻ bài viết