Ủy ban MTTQVN phường Ba Láng, quận Cái Răng, phối hợp chặt chẽ các đoàn thể, phân công giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên bằng nhiều hình thức. Trong 9 tháng qua của năm 2023, Ủy ban MTTQVN phường cùng các tổ chức thành viên đã vận động hơn 1.400 phần quà, trị giá hơn 720 triệu đồng để hỗ trợ nhân dân. Ðồng thời, từ nguồn vận động và nguồn hỗ trợ của cấp trên, phường xây dựng và sửa chữa 19 căn nhà Ðại đoàn kết, trị giá hơn 900 triệu đồng, giúp người nghèo an cư.

Cán bộ Mặt trận phường Ba Láng thăm hỏi đời sống của hộ nghèo được xét cất nhà Ðại đoàn kết và giúp đỡ nhiều mặt ổn định cuộc sống.
Chúng tôi cùng cán bộ Mặt trận, đoàn thể phường đến thăm, tìm hiểu đời sống một số hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết và giúp đỡ nhiều mặt ổn định cuộc sống. Khi chúng tôi đến, anh Đỗ Văn Lâm, hộ cận nghèo ở khu vực 5, đang chuẩn bị gieo hạt cho vụ màu mới. Anh Lâm sống cùng mẹ già đã ngoài 80 tuổi và người anh mắc bệnh từ nhỏ, thần trí khờ khạo. Cả mẹ và anh của anh Lâm đều được nhận bảo trợ xã hội. Căn nhà cũ của gia đình lụp xụp, nền thấp, bị ngập mỗi khi trời mưa. Anh Lâm kể: “Gia đình tôi được chính quyền, Mặt trận quan tâm hỗ trợ nhiều mặt, bà con lối xóm thương yêu, đùm bọc. Năm 2023, gia đình tôi được xét tặng nhà Đại đoàn kết. Tôi rất xúc động, yên tâm vì mẹ và anh có nơi ở ổn định. Cán bộ khu vực cũng vận động để chủ đất cho thuê đất trả chậm, tức là sau khi thu hoạch xong vụ màu mới trả tiền thuê. Hiện nay, tôi canh tác 3 công màu, thu nhập trung bình khoảng 50 triệu đồng/năm, cuộc sống bớt vất vả hơn trước”.
Ông Trương Minh Thiện, hộ cận nghèo, cùng ngụ ở khu vực 5, cũng vừa dọn vào căn nhà Đại đoàn kết được 1 tháng nay. Ông Thiện chia sẻ: “Tôi làm thợ hồ, vợ tôi ai kêu gì làm nấy, thu nhập bấp bênh, có 1 con nhỏ. Căn nhà cũ bị dột, mưa phải mang thau hứng. Hơn tháng nay, vợ chồng tôi rất hạnh phúc khi ở trong căn nhà mới. Vợ chồng cùng bảo nhau cố gắng làm lụng để cho con học hành đến nơi đến chốn, không phụ lòng mọi người đã quan tâm, giúp đỡ”. Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, 9 tháng qua, Ủy ban MTTQVN phường phối hợp các tổ chức thành viên vận động, trao tặng hơn 1.400 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội… với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng; xây dựng mới, sửa chữa 19 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng.
Song song đó, các đoàn thể địa phương quản lý các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Ngọc Tím, hội viên phụ nữ, từng mở tiệm làm tóc, trang điểm tại nhà. Do vốn liếng ít ỏi, tiệm nhỏ nên chỉ làm cầm chừng, thu nhập bấp bênh. Gần 2 năm qua, chị được Hội LHPN phường hỗ trợ làm hồ sơ đề nghị vay 50 triệu đồng để đầu tư tiệm. Chị Tím nói: “Từ khi sửa sang nâng cấp, mua thêm thiết bị máy móc, tiệm tóc của tôi đông khách hẳn. Hiện nay, tôi thu nhập ổn định từ 12-15 triệu đồng/tháng, nhờ vậy kinh tế gia đình vững chắc, yên tâm lo cho con cái ăn học”.
Trước kia, gia cảnh bà Nguyễn Thị Bé ở khu vực 1, cũng rất khó khăn, thường trong cảnh “thiếu trước, hụt sau”. Không đất sản xuất, bà Bé mua bán điểm tâm lo cho 3 người con. Căn nhà cũ lụp xụp không có điều kiện xây dựng mới hay sửa chữa. Bà Bé nói: “Chính quyền địa phương, cán bộ đoàn thể đã giúp đỡ, động viên tôi nhiều mặt; đồng thời, hỗ trợ làm hồ sơ để tôi vay vốn mua bán, có thu nhập lo cho các con. Năm 2022, tôi cũng được hỗ trợ xây dựng căn nhà Đại đoàn kết để ổn định chỗ ở. Hiện cả 3 đứa con đều trưởng thành, có gia đình, công việc ổn định”.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, thông tin: “Công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội được hệ thống chính trị phường quan tâm thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua rà soát hộ nghèo giai đoạn mới, năm 2022 toàn phường có 70 hộ nghèo. Chúng tôi phân công các tổ chức thành viên quan tâm, tạo điều kiện giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Đến cuối năm 2022, toàn phường đã có 28 hộ được giúp thoát nghèo. Năm 2023, phường còn 42 hộ nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2023, sẽ có thêm 17 hộ thoát nghèo”.