02/05/2026 - 07:49

Củng cố, tăng cường niềm tin, sự gắn bó của nhân dân 

Niềm tin của nhân dân là tài sản vô giá, cội nguồn sức mạnh trường tồn, giúp Đảng và Nhà nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Xác định rõ điều này, Đảng bộ, chính quyền xã Thạnh Xuân luôn quan tâm vun đắp và nuôi dưỡng niềm tin với nhân dân bằng những việc làm cụ thể. 

Lãnh đạo xã và ấp thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Thành Giữ (bìa trái), hộ khó khăn ở ấp Xáng Mới B vừa được hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết.  

Người dân ấp Xáng Mới C phấn khởi khi cầu Đồng Tâm 215 được đầu tư xây dựng kiên cố, với tổng trị giá hơn 195 triệu đồng, giúp việc giao thương của người dân thêm an toàn, thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Út, người dân trong ấp, chia sẻ: “Trước đây, cầu giao thông xuống cấp, nhỏ hẹp, lưu thông rất khó khăn. Qua các lần họp dân, chúng tôi kiến nghị và được cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận địa phương ghi nhận, vận động nhân dân và nhà hảo tâm đóng góp để xây cầu kiên cố”.

Theo bà Phạm Thị Thùy Dung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, từ khi hợp nhất xã Tân Phú Thạnh, thị trấn Rạch Gòi và xã Thạnh Xuân (ngày 1-7-2025) đến nay, qua nắm tình hình, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị của người dân. Ngoài bắc cầu Đồng Tâm 215 ở ấp Xáng Mới C, xã đã huy động nhiều nguồn lực mở rộng, tu sửa tuyến đường ở ấp Láng Hầm C, ấp Láng Hầm B, ấp Xáng Mới C; bắc mới 5 cầu giao thông; vận động nhân dân và nhà hảo tâm đóng góp hơn 600 triệu đồng làm đèn chiếu sáng các tuyến đường ở ấp Xáng Mới A, Xáng Mới B dài hơn 3.000m, tuyến  ấp Xẻo Cao A, ấp Láng Hầm A dài 4.000m… Hiện nay, xã đang đầu tư xây dựng, nâng cấp 25 công trình từ vốn đầu tư công, trong đó có 23 công trình giao thông.

Bà Lê Thị Tiệp, 72 tuổi, ở ấp Xáng Mới B, kể: “Người dân phấn khởi khi những kiến nghị về việc lắp đèn chiếu sáng tuyến đường chính trong ấp đã được lãnh đạo xã ghi nhận và thực hiện. Cũng từ kiến nghị của bà con, hiện nay, địa phương đang triển khai nâng cấp mở tuyến đường ấp Xáng Mới B từ 3m ra 4m. Được đội ngũ cán bộ xã luôn quan tâm chăm lo đời sống, giải quyết những bức xúc và kiến nghị chính đáng nên người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương”.

Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thạnh Xuân quan tâm chăm lo, hỗ trợ người dân nâng cao đời sống. Từ khi thành lập đến nay, xã đã huy động các nguồn lực, hỗ trợ xây 71 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn được hỗ trợ 60 triệu đồng. Ông Nguyễn Thành Giữ, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Xáng Mới B, chia sẻ: “Gia đình tôi không có đất sản xuất, vợ chồng đều làm mướn, nuôi 3 con ăn học. Mới đây, gia đình tôi được xã hỗ trợ xây nhà mới, chúng tôi rất mừng”. Theo ông Lê Quang Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thạnh Xuân, xã huy động nhiều nguồn lực tổ chức thăm hỏi, tặng quà người dân dịp lễ, Tết. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, đã tặng 2.965 phần quà, tổng trị giá gần 3 tỉ đồng. Cùng với đó, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thạnh Xuân hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi, tập huấn kỹ thuật, trợ giá giống cây trồng… Đến nay, toàn bộ 3.292ha vườn của người dân trồng loại cây ăn trái chất lượng cao... cho huê lợi hàng trăm triệu đồng mỗi héc-ta.

Bà Phạm Thị Thùy Dung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, khẳng định: “Sự quan tâm chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đã góp phần củng cố, vun bồi niềm tin của nhân dân vào cấp ủy đảng, chính quyền. Từ đó, người dân luôn đồng thuận, tích cực hưởng ứng các chủ trương, phong trào hành động cách mạng, chung sức xây dựng quê hương phát triển”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết