23/07/2011 - 09:13

CỤM THI ĐUA CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ: Đổi mới công tác thi đua-khen thưởng

Ngày 22-7, tại Bến Tre, phát biểu tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2011 cụm các tỉnh Tây Nam Bộ, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua - khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: Xét khen thưởng phải theo hình chóp, nghĩa là dưới nhiều, trên ít.

Phát biểu của bà Hà xuất phát từ phản ánh của đại biểu một số tỉnh cho rằng hiện nay có tình trạng khen thưởng tràn lan, trong đó khen cấp lãnh đạo, quản lý còn nhiều. Bà Hà cho rằng khen nhiều, khen ít không quan trọng bằng khen đúng, trúng, đối tượng được khen có sức lan tỏa trong xã hội. Vì vậy, đề nghị lãnh đạo các tỉnh cần quan tâm chỉ đạo việc xét khen thưởng chặt chẽ hơn; cán bộ làm công tác khen thưởng cần bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương để phát hiện mô hình mới, điển hình tiên tiến nhằm khen thưởng kịp thời.

Trong 6 tháng cuối năm 2011, cụm các tỉnh Tây Nam Bộ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tích cực tìm hiểu, phát hiện, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị 39/CT – TW của Bộ Chính trị; tổ chức thực hiện mạnh mẽ phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dưng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Từ nay đến cuối năm 2011, cụm các tỉnh Tây Nam Bộ quyết tâm hoàn thành chính sách xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch đã đề ra. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh cụm thi đua Tây Nam Bộ nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011.

VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết