04/06/2020 - 20:08

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan môi trường, mỹ quan đô thị 

(CT)- Ngày 4-6-2020, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng các đại biểu HĐND thành phố, quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri phường An Phú và Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, trước kỳ họp giữa năm 2020.

 Đồng chí Trần Việt Trường tiếp thu và trả lời ý kiến đóng góp của cử tri. Ảnh: KIỀU CHINH

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, quận Ninh Kiều về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố, quận; báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri… Đồng thời, cử tri phản ánh một số vấn đề: nhánh đường đi tạm bên cầu Quang Trung ngập nước, gây mất an toàn giao thông; yêu cầu cải thiện tình trạng nước tồn đọng trước cổng trường Tô Hiến Thành; tình trạng sau khi thu gom rác thải trên một số tuyến đường như Trần Văn Hoài, 30 Tháng 4... không thu dọn sạch sẽ, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Cử tri cũng yêu cầu đấu nối điện chiếu sáng trong một số tuyến hẻm ở phường Xuân Khánh; nâng cấp, mở rộng đường Trần Khánh Dư vì hiện nay đường quá hẹp, xuống cấp, không đảm bảo an toàn… Ngoài ra, cử tri đề nghị thành phố có giải pháp khắc phục hiệu quả hơn vấn đề ngập nước, giải quyết việc lấn chiếm vỉa hè, để dành đường cho người đi bộ…

Các đại biểu ghi nhận, giải trình một số ý kiến đóng góp của cử tri thuộc thẩm quyền và mong cử tri tiếp tục đồng hành, chung sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

m Cùng ngày, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Khánh và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri kiến nghị ngành chức năng cần sớm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường tỉnh 932; một số hộ dân ngụ tổ 7 kiến nghị tuyến đường Rạch Ông Tà có đường dây điện đi sát mặt đất, mất an toàn nên yêu cầu địa phương liên hệ điện lực khắc phục tình trạng này; một số điểm tại tổ 7, tổ 14, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh bị sạt lở... Cử tri thị trấn Phong Điền cũng phản ánh tình trạng xây nhà cặp bờ sông (gần Bưu điện huyện), gây mất mỹ quan đô thị, cần được chấn chỉnh…

Các đại biểu HĐND giải trình một số ý kiến đóng góp của cử tri thuộc thẩm quyền; ghi nhận ý kiến, kiến nghị và hứa chuyển các cơ quan chức năng xem xét trả lời.

KIỀU CHINH - H.Y

 

Chia sẻ bài viết