28/07/2018 - 08:53

Cử tri kiến nghị đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, gian lận thương mại 

(CT)- Ngày 27-7-2018, Tổ đại biểu HĐND TP Cần Thơ đơn vị quận Cái Răng, gồm: Bà Vũ Thị Cánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố và ông Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp, đã tiếp xúc 100 cử tri phường Phú Thứ và phường Tân Phú.

 Cử tri Nguyễn Văn Toàn, khu vực Phú Tân, phường Tân Phú phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021. Cử tri đồng tình kết quả của kỳ họp HĐND lần thứ 9. Các cử tri kiến nghị đến Tổ đại biểu HĐND thành phố quan tâm những vấn đề cụ thể: Việc người dân tự ý san lấp kênh rạch; vấn đề hàng gian, hàng giả tràn lan ảnh hưởng sức khỏe người dân; việc thu hồi tài sản đối với các vụ án tham nhũng... Đề nghị HĐND thành phố xem xét thu hồi các dự án thi công kéo dài, ảnh hưởng đời sống người dân và sự phát triển địa phương, nhất là công trình Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn Cần Thơ hơn 10 năm chưa triển khai; công trình thi công cầu Bến Bạ ảnh hưởng lộ giao thông dưới dạ cầu, dài khoảng 100m, chỉ khắc phục khoảng 50m, đoạn còn lại hiện xuống cấp trầm trọng, dễ xảy ra tai nạn khi lưu thông...       

Bà Vũ Thị Cánh thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Cái Răng ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, xem xét giải quyết sớm. Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố, HĐND thành phố ghi nhận và giải thích với cử tri về chủ trương, chính sách, pháp luật, việc quan tâm chăm lo chính sách an sinh xã hội. Vấn đề đường giao thông hư hỏng do quá trình thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui, HĐND thành phố làm việc Sở Giao thông vận tải và giao quận Cái Răng rà soát để sớm khắc phục theo kiến nghị của cử tri...

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết