30/07/2020 - 23:26

Công chức, viên chức trẻ tình nguyện vì cộng đồng 

Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” do Đoàn Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ vừa phát động vào cuối tuần qua và kéo dài đến ngày 21-8-2020, tập trung hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, tình nguyện vì an sinh xã hội... Đây là cơ hội để lực lượng công chức, viên chức trẻ trên địa bàn thành phố phát huy kiến thức chuyên môn, làm nhiều việc hữu ích cho cộng đồng.

Chi đoàn cơ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Ba ở ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền. 

Nhiều phần việc hữu ích

Cuối tuần, căn nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Ðỗ Thị Ba ở ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền như ấm áp thêm. Hay tin Mẹ té, bị thương ở chân, đại diện các cơ sở Ðoàn thuộc Ðoàn Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ đến thăm hỏi sức khỏe, động viên Mẹ sống vui, sống khỏe. Năm nay Mẹ đã 92 tuổi, sức yếu, nhưng khi các bạn đoàn viên đến thăm, Mẹ vẫn vui vẻ trò chuyện. Chị Ðỗ Thị Mỹ Nương, Bí thư Chi đoàn cơ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, chốc chốc lại xoa bóp giúp Mẹ thư giãn. Mỹ Nương chia sẻ, đây là hoạt động ý nghĩa, đoàn viên Chi đoàn thường xuyên tham gia, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cho các bạn trẻ. Hưởng ứng chiến dịch, ngay sau lễ ra quân, Ðoàn khối đã đến thăm và tặng quà 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện Phong Ðiền.

Từ trung tuần tháng 7 đến ngày 21-8, Ðoàn khối còn phát động các cơ sở Ðoàn đẩy mạnh thực hiện chương trình “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ tình nguyện vì an sinh xã hội”. Theo đó, tuổi trẻ các đơn vị tùy theo điều kiện thực tế, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như Ðoàn khối phát động đóng góp gây quỹ xây dựng nhà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; vận động tập, sách, học bổng tặng cho học sinh vượt khó học tốt. Tại lễ ra quân chiến dịch, từ sự đóng góp của các cơ sở Ðoàn trực thuộc, Ðoàn khối đã tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo và 1 cặp dê giống cho thanh niên khởi nghiệp với tổng trị giá gần 20 triệu đồng.

Khơi dậy tinh thần trách nhiệm

Thực hiện Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, Đoàn Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tập trung 4 chương trình, hoạt động trọng tâm. Đó là chương trình “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ tình nguyện vì an sinh xã hội; hành trình “Vì sức khỏe cộng đồng”; hoạt động “Tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp lý và thủ tục hành chính gắn với xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới” và “Sân chơi giáo dục và trang bị kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi”.

Theo anh Nguyễn Thanh Sử, Bí thư Ðoàn Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ, Ðoàn khối thành lập những đội hình chuyên, tăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên theo chuyên môn, thế mạnh và đặc thù của đơn vị. Cụ thể, khối Y tế tổ chức các đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên, phụ nữ độ tuổi sinh sản, tư vấn vệ sinh phòng, chống dịch bệnh. Các cơ sở Ðoàn khối hành chính tập trung tuyên truyền, tư vấn về thủ tục hành chính cho người dân, đặc biệt là phát huy vai trò của thanh niên tình nguyện tại Bộ phận Một cửa.

Là một trong những cơ sở Ðoàn tích cực tham gia chiến dịch ngay từ khi khởi động, Chi đoàn cơ sở Văn phòng UBND TP Cần Thơ đã tham gia 2 chương trình hướng đến lợi ích cộng đồng tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ và xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền. Anh Dương Võ Nhật Minh, Bí thư Chi đoàn, cho biết: “Chi đoàn đã đóng góp 4,5 triệu đồng phối hợp với các cơ sở Ðoàn thuộc Ðoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ tặng quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạnh Phú; đồng thời, tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 300.000 đồng và 20 quyển tập) cho học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn xã Mỹ Khánh”. Ngoài ra, Chi đoàn phát động đoàn viên thi đua nâng cao hiệu quả công việc; tích cực tham gia mô hình “Văn phòng xanh”, “Văn minh công sở”, như: bố trí hoa kiểng, cây xanh nơi làm việc, làm đẹp cảnh quan môi trường trong khuôn viên cơ quan, ứng xử văn hóa nơi công cộng. Ðồng thời, cử đoàn viên tham gia các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng do Ðoàn khối phát động. Thông qua những hoạt động, phong trào góp phần giáo dục và nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên.

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết