17/10/2008 - 08:55

TP Hồ Chí Minh:

Công bố vụ bắt băng cướp tiệm vàng Anh Sang

Ngày 16-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an TP Hồ Chí Minh đã công bố việc triệt phá băng nhóm liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Anh Sang (xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè), xảy ra trưa ngày 8-8-2008.

Từ ngày 30-9 đến 16-10, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm PC 14 đã lần lượt bắt giữ 6 đối tượng về các hành vi “cướp tài sản”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “che giấu tội phạm”, “không tố giác tội phạm” gồm: Nguyễn Văn Quang (24 tuổi, quê Trà Vinh, thuê nhà sống nhiều nơi ở TP Hồ Chí Minh), Đỗ Văn Tuấn (31 tuổi, trú phường Tân Quy, quận 7, TP Hồ Chí Minh), Đỗ Đình Liêm (30 tuổi, trú xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), Phan An Liêm (32 tuổi, trú xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), Trần Phúc Hậu (23 tuổi, quê Cần Thơ), Huỳnh Thị Thanh Huyền (30 tuổi, trú quận 1, TP Hồ Chí Minh). Đa số các đối tượng trên là con bạc lớn, có nhiều tiền án, tiền sự về mua bán, tàng trữ chất ma túy, cướp, trộm cắp tài sản... và quen biết nhau khi ở cùng trại giam. Cảnh sát đã thu giữ tang vật gồm hai khẩu súng ngắn loại Colt 45 cùng 1 băng đạn và 2 viên đạn. Ngoài ra, Phòng PC 14 đang phát lệnh truy nã đặc biệt tên cướp Nguyễn Thành Nghĩa (chồng của Huỳnh Thị Thanh Huyền, 30 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, quận 1). Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Cảnh sát hoàng gia Campuchia để truy bắt tên này do có dấu hiệu y lẩn trốn tại Campuchia. Phòng PC 14 cũng đang làm rõ hàng chục đối tượng có liên quan đến băng nhóm này, đồng thời khai thác mở rộng điều tra các vụ trọng án khác có liên quan.

Theo cơ quan điều tra, 3 kẻ trực tiếp tham gia đánh cướp tiệm vàng Anh Sang là các tên Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thành Nghĩa, Đỗ Văn Tuấn. Sau khi dùng súng đe dọa những người trong tiệm, bắn sượt đỉnh đầu chủ tiệm vàng Lương Văn Vĩnh (60 tuổi) và cướp đi khoảng 30 lượng vàng, bọn chúng đem đi tiêu thụ, bán được 20.000 USD và 6 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài, “nướng” vào các sòng bạc, đánh đề, trả nợ. Tên Quang khai nhận đã mua hai khẩu ngắn cùng 5 viên đạn ở một sòng bạc tại Campuchia với giá 300 USD/khẩu súng. Hai khẩu súng này được Quang chuyền tay cho các tên Nguyên, Liêm, Hậu cất giữ để chuẩn bị đi đánh cướp các sòng bạc nhằm có tiền tiêu xài nhưng bất thành.

THẾ VINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết