29/04/2020 - 06:54

Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

TP Cần Thơ thuộc nhóm 16 tỉnh, thành có điểm số tổng hợp PAPI cao nhất

(CT)- Ngày 28-4, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ công bố Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2019 .

Sự kiện được tổ chức thường niên, nhằm đo lường và đánh giá việc thực thi chính sách của chính quyền các địa phương. Qua đó, tập trung ý kiến người dân trên phạm vi toàn quốc để đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công từ trải nghiệm tương tác trực tiếp với chính quyền các cấp; đồng thời cũng là dữ liệu và thông tin thực chứng về bức tranh hiệu quả của các cấp chính quyền trong việc đáp ứng yêu cầu của người dân.

Phát biểu khai mạc, bà Caitlin Weisen, Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, đánh giá từ năm 2011 đến năm 2019, công tác quản trị cấp tỉnh đã có sự cải thiện đáng kể. Các phát hiện của báo cáo PAPI năm 2019 tiếp tục kêu gọi sự quan tâm lâu dài và bền vững đến mỗi liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Báo cáo PAPI 2019 chỉ ra rằng việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính và thúc đẩy quản trị điện tử cần được ưu tiên trong chương trình đổi mới của Chính phủ. Đặc biệt, bà Caitlin Weisen đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã có những giải pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 một cách chủ động, nhạy bén, thích ứng nhanh và nhận được sự đánh giá cao của quốc tế, củng cố niềm tin của người dân.

Theo công bố PAPI, 5 trong 6 lĩnh vực nội dung gốc có tiến bộ. Cụ thể có 5 lĩnh vực có tiến bộ là: sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và cung ứng dịch vụ công.

Kết quả chấm điểm PAPI, TP Cần Thơ thuộc nhóm 16 tỉnh, thành có điểm số cao nhất với 45,71 điểm (xếp thứ 8). Ở ĐBSCL, tỉnh Bến Tre có điểm số cao nhất cả nước với 46,74 điểm, xếp thứ 2 là tỉnh Đồng Tháp với 46,72 điểm. Trong khi, các đô thị lớn: TP Hồ Chí Minh thuộc nhóm trung bình cao, Hà Nội và Hải Phòng thuộc nhóm thấp nhất. Điểm đặc biệt là hầu hết các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL thuộc nhóm có chỉ số cao nhất về kiểm soát tham nhũng lĩnh vực công.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết