23/05/2019 - 08:17

Công an Bình Thủy lắng nghe dân 

Trong tháng 5, UBND quận Bình Thủy chỉ đạo UBND các phường Long Tuyền, Trà An, Long Hòa và Thới An Đông tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Diễn đàn không chỉ là “cầu nối”, tạo điều kiện để các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an lắng nghe ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của người dân mà đây còn là kênh thông tin, tuyên truyền quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...

Bí thư Quận ủy Bình Thủy tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân phường Long Tuyền có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phường Long Tuyền là địa phương được UBND quận Bình Thủy chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức diễn đàn trong năm 2019. Tại diễn đàn, người dân tập trung đóng góp ý kiến về trật tự đô thị, thủ tục hành chính, việc quản lý, giáo dục các đối tượng tại địa bàn dân cư, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, những biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, vệ sinh môi trường… Ban Tổ chức đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp, trả lời thỏa đáng hầu hết các câu hỏi, thắc mắc của người dân đặt ra. Song song đó, người dân cũng bày tỏ sự đồng tình, biểu dương thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân của lực lượng Công an phường; khen ngợi hiệu quả các mô hình giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn… Bà Nguyễn Thị Út, ở khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền, phấn khởi: “Tôi thấy địa phương tổ chức được diễn đàn như vầy rất hay, tạo điều kiện cho người dân tham gia đóng góp ý kiến và giải tỏa những thắc mắc... Mấy chú Công an phường ở đây rất thân thiện, gần gũi, thường xuyên đến tuyên truyền, nhắc nhở bảo quản tài sản, giữ gìn an ninh trật tự đối với chủ kinh doanh nhà trọ. Mỗi khi có việc gì cần liên hệ, mấy chú hướng dẫn nhiệt tình, thuận lợi”.

Theo báo cáo của Công an phường Long Tuyền, từ năm 2018 đến hết quý I-2019, trên địa bàn xảy ra 12 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện 35 vụ vi phạm tệ nạn xã hội, 119 đối tượng. Công an phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ, 4 đối tượng; phối hợp tổ chức 527 cuộc tuần ra, giải tán 24 nhóm, khoảng 77 đối tượng tụ tập đêm khuya gây mất trật tự…. Trung tá Trịnh Thanh Quang, Trưởng Công an phường Long Tuyền, cho biết: “Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến phản ánh của bà con nhân dân từ diễn đàn lần trước về tình trạng trộm cắp, sử dụng xung điện, mua bán sử dụng trái phép chất ma túy, tệ nạn xã hội…, lực lượng Công an phường đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn thời gian hoạt động của tội phạm; tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung rà soát, phân loại, quản lý chặt đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội. Công an phường mong muốn được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, sát cánh với lực lượng Công an phường, phát hiện và cung cấp kịp thời những tin về an ninh trật tự có giá trị, để lực lượng Công an có kế hoạch đấu tranh, trấn áp kịp thời, có hiệu quả...”.

Tuy không là điểm chỉ đạo của quận nhưng diễn đàn “Công an phường Trà An lắng nghe ý kiến nhân dân” được chuẩn bị chu đáo, thu hút đông đảo người dân tham gia, đóng góp ý kiến bằng nhiều hình thức. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND phường Trà An, để việc tổ chức diễn đàn đạt hiệu quả, đi vào thực chất, phường đẩy mạnh tuyên truyền; Công an phường phối hợp với UBMTTQVN phường lắp thùng thư góp ý tại 7 điểm, đồng thời thông báo trên loa truyền thanh phường về thời gian, địa điểm, công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân đóng góp ý kiến.

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an phường Trà An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, UBMTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể, Ban Nhân dân khu vực tổ chức 35 cuộc tuyên truyền, với 2.176 người dự; xây dựng và nâng chất các mô hình Dân vận khéo trên lĩnh vực an ninh trật tự. Tiêu biểu là các mô hình: Camera an ninh, Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng, Tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Năm 2018, phường Trà An và 4 khu vực được công nhận đạt “3 không” và An toàn về an ninh, trật tự…

Tại diễn đàn, Ban Tổ chức đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn của bà con về tình hình an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông, tình trạng ngập nghẹt, vệ sinh môi trường,… Trung tá Võ Văn Tám, Trưởng Công an phường Trà An, nhấn mạnh: “Lực lượng Công an phường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để hoàn thành tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám sát địa bàn khu vực, quản lý tốt đối tượng, kịp thời phản hồi kết quả xử lý cho bà con. Đồng thời, kêu gọi bà con tích cực tham gia tố giác tội phạm, tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, con em không tham gia tệ nạn xã hội…”

Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”  thật sự là “cầu nối” quan trọng giúp cán bộ, chiến sĩ Công an khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng công tác; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an quận Bình Thủy đẹp hơn trong lòng nhân dân.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết