NGUYỄN HUY
Hơn 11 năm làm Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phong Ðiền, ông Hồ Hữu Thậm (66 tuổi, là giáo viên nghỉ hưu) không ngừng nỗ lực kết nối, vận động xã hội hóa chăm lo học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Những hành động thiết thực của ông góp phần xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập ở địa phương ngày càng phát triển.

Ông Hồ Hữu Thậm (thứ 2 từ phải sang) trao tiền hỗ trợ cho học sinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
35 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, ông Hữu Thậm - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thới 1, thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của các học trò nghèo. Khi còn làm hiệu trưởng, nhận được tin các tổ chức, cá nhân hỗ trợ học bổng, tặng quà học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong trường, ông tất bật chạy lo thủ tục, chở các em đến điểm nhận. Cuối năm 2011, sau khi nghỉ hưu, ông đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội Khuyến học huyện. Ông tâm niệm: "Là đảng viên, còn sức khỏe là còn cống hiến. Các cháu được tiếp tục đến trường là niềm vui lớn nhất trong lòng tôi".
Từ ngày nhận nhiệm vụ mới, nơi nào có nhà hảo tâm sẵn lòng giúp đỡ các em học sinh khó khăn là ông tranh thủ đến tiếp nhận. Ông Hữu Thậm kể: "Ban đầu, đi vận động tôi ngại lắm, nhưng nghĩ mình xin không phải cho mình mà giúp đỡ những cháu có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường nên có thêm động lực. Các nhà hảo tâm rất nhiệt tình, biết đây là việc làm từ thiện, ý nghĩa nên sẵn sàng
hỗ trợ".
Lần giở quyển album lưu hình ảnh, thông tin về các trường hợp được nhận hỗ trợ từ năm 2018 đến nay, ông Hữu Thậm chia sẻ: "Công tác vận động xã hội hóa phải minh bạch rõ ràng. Tôi lưu hồ sơ, hình ảnh, thông tin từng trường hợp đã trao và gửi cho các nhà hảo tâm biết, tin tưởng sẽ ủng hộ lâu dài". Ðây là mô hình vận động nhà hảo tâm nhận đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong toàn huyện. Năm 2018, từ 1 em được nhà hảo tâm nhận đỡ đầu giờ đã nhân lên có 62 em được 41 nhà hảo tâm hỗ trợ 200.000 đồng/em/tháng. Chị Hồ Thị Thanh Kiều ở ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Ðiền, bộc bạch: "Tôi làm mẹ đơn thân, nuôi 2 con nhỏ. Do bị tật ở chân đi lại khó khăn, cuộc sống nương nhờ vào cha mẹ già. Nhờ chú Thậm vận động nhà hảo tâm hỗ trợ tiền hằng tháng mà con tôi được đến trường".
Với vai trò Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, ông cùng các thành viên Ban Chấp hành Hội tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tham mưu UBND huyện triển khai mô hình "Gia đình học tập", "Dòng học học tập", "Cộng đồng học tập", "Ðơn vị học tập"... Hiện nay, toàn huyện có 7 Hội Khuyến học cơ sở, 75 chi Hội ấp, 500 tổ khuyến học, 39 chi hội trường học, 1 chi hội họ đạo, 23 Ban khuyến học cơ quan, dòng họ và họ đạo. Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đã phối hợp phát 3.439 suất học bổng, 36.542 phần quà, 3.590 phần thưởng với tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng. Riêng năm 2022, các cấp Hội trong huyện phối hợp vận động hơn 1,8 tỉ đồng, đã trao 377 suất học bổng, 5.239 phần quà, 83 xe đạp, khen thưởng... Hội Khuyến học huyện được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020. Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen cho ông Hồ Hữu Thậm đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn này.
Với sự tận tâm, cách làm việc đầy trách nhiệm, ông Hồ Hữu Thậm được nhiều nhà hảo tâm, cán bộ, nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Qua đó, góp phần xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương ngày càng phát triển. Ông là một trong những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện ủy Phong Ðiền biểu dương, khen thưởng năm 2022.