14/11/2023 - 10:02

Cờ Đỏ rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết  

“Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ ấp, Hội Phụ nữ, gia đình tôi có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên khấm khá, nuôi dạy con ăn học. Tôi rất cảm kích” - đó là bộc bạch chân thành của bà Lê Thị Phượng tại Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc (ÐÐKTDT) ấp Thới Hữu, xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ, tổ chức vào đầu tháng 11-2023.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện Cờ Đỏ và xã Thạnh Phú, chứng kiến nghi thức ký giao ước thi đua năm 2024 giữa Đại diện Ban CTMT ấp 4 và các chi hội, thành viên Mặt trận.

Ngày hội ÐÐKTDT ở ấp Thới Hữu diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi. Bà con trò chuyện, hỏi han công việc làm ăn, gia đình. Trước kia, gia đình bà Lê Thị Phượng, hội viên phụ nữ ấp Thới Hữu, rất khó khăn, huê lợi từ vài công đất làm lúa không đáng kể. Bà Phượng được Hội Phụ nữ hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm vườn và mở quán giải khát.

Bà Phượng nói: “Quán giải khát cho thu nhập hơn 6 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi chờ cây ăn trái lớn, tôi trồng xen các loại rau màu và nuôi thêm gà, vịt. Ðến nay, vườn ổi, chôm chôm đã cho trái chiếng. Hai đứa con lớn học xong trung cấp, đại học, đã có nghề nghiệp ổn định, con út đang học cấp 3. Vợ chồng tôi cố gắng làm lụng để lo cho con học hành đến nơi đến chốn”.

Ở ấp Thới Hữu, nhiều hộ trước kia thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, được cán bộ ấp quan tâm hỗ trợ, đã từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Theo ông Nguyễn Hoàng Kha, Trưởng Ban CTMT ấp Thới Hữu, trong năm 2023, ấp vận động 238 phần quà trị giá trên 95 triệu đồng chăm lo các đối tượng; các đoàn thể đã giới thiệu đoàn viên, hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh, với tổng dư nợ trên 8,49 tỉ đồng... Từ nhiều hình thức chăm lo, hỗ trợ, số hộ nghèo của ấp giảm qua từng năm, số hộ khá giàu tăng đáng kể. Ðến nay, ấp không còn hộ nghèo, còn 7 hộ cận nghèo, có 615 hộ khá giàu. 

Ngày hội ÐÐKTDT tại ấp 4, xã Thạnh Phú, cũng rộn ràng không kém. Bà con hào hứng tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức các tiết mục đờn ca tài tử. Năm 2023, Ban CTMT ấp 4 tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động do Ủy ban MTTQVN các cấp phát động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Trong năm, ấp đã vận động bà con đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Các đoàn thể ấp nhận ủy thác của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ hơn 4 tỉ đồng, cho 129 hộ vay, giải quyết việc làm cho 200 lao động, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững trong ấp. Ðến nay, ấp không còn hộ nghèo, có 51 hộ giàu, 110 hộ khá, 63 hộ trung bình. Thu nhập bình quân của người dân trong ấp đạt 54 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, Ban CTMT phối hợp với Tổ Dân vận ấp vận động bắc cầu giao thông Bờ Bao K4. Qua bình xét, ấp có 221/224 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, có 186 gương “người tốt việc tốt”, 5 gương điển hình tiêu biểu…

Ông Trần Tấn Nghiệp, 1 trong 5 gương “người tốt việc tốt” tiêu biểu ấp 4, chia sẻ: “Gia đình tôi từng thuộc diện có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Ðược chính quyền địa phương tuyên truyền, tôi chuyển sang canh tác các giống lúa chất lượng cao; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, kinh tế gia đình vững chắc, con cái đã trưởng thành, ra riêng. Tôi cùng anh em họ hàng góp công sức để giúp đỡ bà con còn khó khăn”.

Trung bình mỗi năm, ông Nghiệp hỗ trợ 100 bộ cột cây giúp bà con cất, sửa nhà tình thương và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ bà con ốm đau, hữu sự. Trước kia, kinh tế gia đình bà Võ Thị Ấm cũng rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, do không đất sản xuất, làm thuê kiếm sống. Bà Ấm được Hội Phụ nữ giới thiệu vay vốn để mở dịch vụ nấu ăn, thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng. Ðến nay, bà Ấm đã vươn lên thuộc diện hộ khá giàu của ấp…

Ông Lê  Minh Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Cờ Ðỏ, đánh giá: “Qua tham dự Ngày hội ÐÐKTDT tại các ấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện nhận thấy Ban CTMT các ấp đã đoàn kết, trách nhiệm, triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bà con nhân dân đoàn kết, vượt khó, giúp nhau trong phát triển sản xuất, nâng cao mức sống; chung tay xây dựng đường sá, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp... Riêng Ngày hội ÐÐKTDT được tổ chức trang trọng, với đầy đủ cả phần lễ và phần hội. Thông qua Ngày hội cho thấy cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã phát huy được hiệu quả, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển…”.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết