30/01/2013 - 22:12

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Có 757 dự án FDI, vốn đầu tư trên 10,7 tỉ USD

(CT)- Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong tháng 1-2013, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chỉ có tỉnh An Giang có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới,  với 2 dự án, vốn đăng ký 1,4 triệu USD. Đến nay, toàn vùng còn 757 dự án FDI còn hiệu lực, vốn đầu tư trên 10,72 tỉ USD. Trong 13 tỉnh, thành của vùng, Long An là tỉnh dẫn đầu về số dự án FDI với 448 dự án, vốn đăng ký trên 3,54 tỉ USD; vốn FDI xếp thứ 2 của vùng là tỉnh Kiên Giang trên 3 tỉ USD (32 dự án); Tiền Giang đứng thứ 3 về vốn FDI đầu tư hơn 1,07 tỉ USD; TP Cần Thơ 59 dự án, vốn đầu tư hơn 801 triệu USD ở vị trí thứ 4; Đồng Tháp xếp cuối bảng chỉ hơn 46,8 triệu USD đầu tư vào tỉnh.

Năm 2012, toàn vùng ĐBSCL thu hút thêm 83 dự án FDI mới, vốn đầu tư 582,95 triệu USD; và 33 dự án tăng vốn thêm 106,83 triệu USD. Tính chung, năm 2012, ĐBSCL thu hút thêm 689,78 triệu USD vốn FDI. Trong các tỉnh, thành trừ tỉnh Đồng Tháp và Bạc Liêu là không có dự án FDI mới, còn lại đều có dự án FDI. Theo các địa phương trong vùng, tình hình thu hút FDI vào vùng gặp nhiều khó khăn, do tác động chung của nền kinh tế thế giới, khó khăn của thị trường trong nước, nhiều doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại vùng cũng gặp khó, nên hạn chế đầu tư mở rộng mà chủ yếu tập trung củng cố những dự án đã đầu tư…

G.B

Chia sẻ bài viết