14/08/2021 - 08:03

Chuyến xe thiện nguyện 

Dịch COVID-19 bùng phát, Ban Ðại diện Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) TP Cần Thơ nỗ lực vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố; thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát... Ðặc biệt, từ ngày 28-6 đến nay, Ban Ðại diện PGHH tổ chức “Chuyến xe thiện nguyện”, quyên góp ủng hộ hơn 130 tấn nông sản, rau củ quả đến các vùng đang bị phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn thành phố…

Ban Ðại diện PGHH thành phố thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát của phường Lê Bình, quận Cái Răng.

trong những ngày này, ông Trần Hưng Ðạo, thành viên Ban Ðại diện PGHH TP Cần Thơ được Ban Ðại diện phân công điều hành “Chuyến xe thiện nguyện”. Hằng ngày, ông phối hợp, tiếp nhận hàng hóa, rau củ quả các nơi ủng hộ để vận chuyển về trung tâm thành phố. Sau đó, các xe vận chuyển rau củ quả sẽ lần lượt chở hàng đến các nơi cần sự hỗ trợ. Ðặc biệt, “Chuyến xe thiện nguyện” đang hỗ trợ thường xuyên cho 3 quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy. Các tài xế đều không nhận tiền công hay tiền bồi dưỡng từ Ban Ðiều hành cũng như các địa phương được hỗ trợ.

Anh Nguyễn Trường Anh, tài xế vận chuyển hàng hóa rau củ quả hỗ trợ địa bàn quận Cái Răng, quê ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Ðỏ. Nghề nghiệp chính của anh Trường Anh là chở hàng thuê. Từ khi dịch bệnh bùng phát, anh tạm ngưng công việc để làm công tác từ thiện cùng Ban Ðại diện. Anh Trường Anh bộc bạch: “Những ngày không làm việc, không có thu nhập, gia đình cũng bị ảnh hưởng nhiều. Tuy vậy, cha mẹ và vợ con tôi rất ủng hộ tôi làm việc thiện. Nghe tôi làm tài xế “Chuyến xe thiện nguyện” của Ban Ðại diện PGHH TP Cần Thơ, gia đình tôi còn đi thu gom, ủng hộ hơn 1 tấn rau củ quả gởi giúp bà con trong hoàn cảnh khó khăn...”.

Tương tự, ông Nguyễn Ðiền Trung ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Ðỏ cũng tích cực tham gia ủng hộ hoạt động này. Ông Trung nói: “Bà con trong xóm, ấp tôi chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, không tụ tập, không ra đường khi không thật sự cần thiết. Gia đình tôi vận động được 2 tấn rau củ quả gởi ủng hộ bà con ở các vùng bị ảnh hưởng dịch bệnh. Ở quê tôi, dù sao cuộc sống cũng còn dễ chịu hơn so với người dân vùng bị phong tỏa, cách ly y tế. Gia đình cũng khuyến khích, động viên em trai tôi là Nguyễn Ðiền Ngân tham gia làm tài xế cho “Chuyến xe thiện nguyện” của Ban Ðại diện hơn 1 tháng qua”.

Theo ông Lê Văn Thưởng, Trưởng Ban Ðại diện PGHH thành phố, từ khi dịch bùng phát, tín đồ PGHH đã đóng góp hơn 130 tấn rau củ quả để ủng hộ người dân vùng dịch, trị giá khoảng 2 tỉ đồng, để cùng chính quyền, Mặt trận phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Ban Ðại diện cũng tổ chức đi thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát; đóng góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của thành phố…

Về phía đơn vị tiếp nhận, ông Lâm Thành Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng, cho biết: “Hơn nửa tháng qua, “Chuyến xe thiện nguyện” của Ban Ðại diện PGHH thành phố đã ủng hộ trực tiếp người dân ở các khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế ở phường Hưng Phú hơn 20 tấn rau củ quả. Số rau củ quả này được cán bộ Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể phường phối hợp, vận chuyển kịp thời đến tận tay người dân các khu vực bị phong tỏa y tế”.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, ghi nhận: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên, đồng bào tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thành phố nói chung, PGHH nói riêng, đã có nhiều hoạt động thiết thực, chung tay góp sức cùng thành phố chống dịch. Ủy ban MTTQVN thành phố rất đồng tình với các hoạt động bác ái, từ thiện của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.

Bài, ảnh: ÐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết