14/11/2015 - 15:33

Quản lý và phát triển đô thị ở Bình Thủy

Chuyển biến tích cực

Thời gian qua, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn quận Bình Thủy diễn ra khá nhanh nên các hoạt động xây dựng, phát triển nhà ở, dân cư… khá sôi động. Với sự quan tâm vào cuộc của các cấp chính quyền đẩy mạnh quản lý xây dựng và trật tự kỷ cương đô thị, các trường hợp xây dựng không phép, sai phép ở Bình Thủy có xu hướng giảm. Người dân ngày càng có ý thức cao trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

* Tăng cường quản lý, chỉnh trang

10 tháng đầu năm 2015, Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Thủy tiếp nhận 14.000 hồ sơ xin cấp phép xây dựng, trong đó số hồ sơ thuận cấp phép xây dựng là 1.356 hồ hơ, đạt 96,86%. Dự kiến đến cuối năm nay, tổng số hồ xin phép được cấp phép xây dựng đạt 1.500 hồ sơ, tăng 300 hồ sơ so với năm 2014. Theo Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Thủy, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, Phòng đã tham mưu cho UBND quận cấp các giấy đảm bảo tỷ lệ đúng hẹn đạt 100% và có khoảng 30-40% số hồ sơ được giải quyết trước hẹn. Mặt khác, Phòng cũng phối hợp với Đội Quản lý Đô thị quận Bình Thủy và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các quy định trong xây dựng và thường xuyên kiểm tra, để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, kịp thời tham mưu, đề xuất trình UBND quận giải quyết đối với các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, tạo sự thống nhất trong quản lý. Qua đó, tạo được tính răn đe, giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân, góp phần hạn chế tình trạng xây dựng không phép, sai phép. 10 tháng đầu năm 2015, Phòng Quản lý Đô thị phối hợp Đội Quản lý Đô thị quận và các địa phương tổ chức kiểm tra 762 trường hợp xây dựng, tăng 416 trường hợp kiểm tra so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, phần lớn các trường hợp xây dựng đều có phép, có 99 trường hợp xây dựng không phép.

 Thời gian qua, các hoạt động xây dựng diễn ra khá sôi động tại nhiều địa phương trên địa bàn quận Bình Thủy. Trong ảnh: Người dân xây cất nhà tại phường Long Hòa.

Ông Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Thủy, cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28-2-2014 của UBND quận Bình Thủy về chủ đề "Đẩy mạnh trật tự, kỷ cương đô thị", thời gian qua, Phòng Quản lý Đô thị quận đã tích cực phối hợp với các ngành quận và địa phương triển khai thực hiện. Trong đó, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi đảng viên, cán bộ, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân tuân thủ các quy định liên quan đến lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Thường xuyên vận động nhân dân trồng hoa, cây xanh hai bên đường, lót gạch vỉa hè các tuyến đường, góp phần tích cực vào việc chỉnh trang đô thị. Mặt khác, tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè và siết chặt công tác quản lý xây dựng trên các tuyến lộ giới và trong các khu quy hoạch. Tăng cường quản lý quy hoạch, thường xuyên rà soát, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch cũng như kiến nghị điều chỉnh hoặc xóa các quy hoạch không còn phù hợp.

Trong các năm qua, tình trạng xây dựng không phép, sai phép ở quận Bình Thủy giảm mạnh. Các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường cũng giảm và cảnh quan đường phố, vệ sinh môi trường ngày càng cải thiện. Tỷ lệ thu gom rác trong dân tại quận không ngừng tăng lên, hiện đạt 90,13%, tăng 19,51% so với năm 2014. Riêng tỷ lệ thu rom rác thải sinh hoạt trên các tuyến đường đăng ký thực hiện mô hình "sáng-xanh-sạch-đẹp" của quận đạt 100%. Từ đầu năm đến nay, quận tổ chức nhiều sự kiện lễ hội quan trọng nên thực hiện một khối lượng công việc tương đối nhiều để đảm bảo công tác vệ sinh đô thị và môi trường. Tuy nhiên, công tác thu gom rác, vệ sinh môi trường vẫn được đảm bảo tốt, không để ứ đọng ô nhiễm môi trường. 10 tháng đầu năm 2015, các đơn vị thu gom rác trên địa bàn quận đã thu gom khoảng 10.574 tấn rác, trong đó có khoảng 976 tấn rác từ việc tổng vệ sinh phục vụ các ngày lễ hội. Tổng kinh phí thực hiện là 17,523 tỉ đồng, tăng 6% so với năm 2014.

* Phát huy các mô hình hiệu quả

Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang không chỉ do cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển mà còn do quận Bình Thủy đã tổ chức xây dựng được các mô hình hiệu quả trong quản lý xây dựng và chỉnh trang đô thị. Đáng chú ý là mô hình "Phường không có nhà xây dựng không phép, sai phép" và mô hình xây dựng các tuyến đường văn minh, đường xanh-sạch-đẹp.

Nằm giáp ranh quận trung tâm của TP Cần Thơ - Ninh Kiều và có giá đất thấp hơn nên trong quá trình chuyển dịch dân cư, nhiều người dân đã chọn Bình Thủy làm nơi an cư. Chính điều này dễ dẫn đến phát sinh các trường hợp xây dựng không phép, sai phép. Hơn nữa, trên địa bàn quận có 21 đồ án được phê duyệt, trong đó có một số chưa triển khai hoặc triển khai chậm. Trong khi đó, nhiều người dân có đất ruộng hoặc đất vườn trong các vùng quy hoạch không thể xin giấy phép xây dựng để xây cất nhà, nhất là khi tách hộ cho con cái, nên cũng dễ phát sinh việc xây dựng không phép. Đây chính là khó khăn lớn của quận Bình Thủy trong công tác quản lý xây dựng.

Mô hình "Phường không có nhà xây dựng không phép, sai phép" quận Bình Thủy triển khai thực hiện tại 8 phường. Các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện theo từng năm, với các nội dung chính gồm: thông tin, tuyên truyền; phối hợp kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử phạt và tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính... Ông Phạm Hồng Thắng, Chủ tịch UBND phường Long Hòa, cho biết: "Mô hình "Phường không có nhà xây dựng không phép, sai phép" được triển khai tại Long Hòa với các giải pháp tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong tuyên truyền và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, nhất là thực hiện các biện pháp chủ động phòng ngừa đã giúp kéo giảm mạnh số vụ xây dựng không phép, sai phép. Trong 10 tháng qua, Long Hòa chỉ có 8 trường hợp vi phạm xây dựng trên địa bàn bị xử phạt, giảm hơn 60% so với cùng kỳ. Tới đây, phường sẽ tiếp tục quan tâm phát huy hiệu quả của mô hình này". Đội trưởng Đội Quản lý Đô thị quận Bình Thủy Nguyễn Bá Hoàng cho biết: "Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 09-NQ/QU ngày 12-4-2013 của Quận ủy Bình Thủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển đô thị và trật tự, an toàn giao thông, Đội Quản lý Đô thị quận sẽ tiếp tục phối hợp chặt với các đơn vị có liên quan và có các đề xuất, tham mưu với UBND quận để triển khai thực hiện quyết liệt mô hình tại 8 phường".

Theo ông Nguyễn Bá Hoàng, Đội trưởng Đội Quản lý đô thị quận Bình Thủy, mô hình "phường không có nhà xây dựng không phép, sai phép" được triển khai rộng khắp tại quận Bình Thủy đã thực sự mang lại hiệu quả, giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, giảm thiểu được tình trạng xây dựng không phép, sai phép. Các cấp, các ngành chức năng, nhất là các phường cũng nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong quản lý và có biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Qua triển khai mô hình này trong các năm qua cho thấy, vi phạm trong xây dựng và trật tự đô thị tại quận năm sau có giảm so với năm trước. Tới đây cần tiếp tục nâng chất mô hình, đồng thời cần xác định các nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng xây dựng không phép, sai phép còn tiếp diễn để có giải pháp giải quyết tận gốc.

Bài ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết