Từ ngày 25 đến 29-8-2008 tại Nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ, sẽ diễn ra Hội thi gia đình thể thao toàn quốc khu vực phía Nam. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Minh Trưởng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ thành viên của Ban Tổ chức, để tìm hiểu công tác chuẩn bị cho ngày hội gia đình toàn quốc lần đầu tiên TP Cần Thơ được đăng cai.
* Thưa ông, Hội thi gia đình thể thao toàn quốc khu vực phía Nam 2008 có ý nghĩa như thế nào với phong trào thể dục, thể thao của Cần Thơ?
- Hội thi gia đình thể thao lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2006, từng thu hút nhiều tỉnh thành tham gia là hoạt động thiết thực để khuyến khích người dân tích cực tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao kiến thức về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình nhằm giúp các thành viên của gia đình khỏe mạnh, hiểu biết, có sức đề kháng với tệ nạn xã hội, góp phần tạo nên những gia đình hạt nhân trong phong trào xây dựng các gia đình văn hóa ở các địa phương... Với mục đích ý nghĩa đó và thành công của lần tổ chức đầu tiên, lần này Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tổ chức Hội thi gia đình thể thao lần thứ II ở hai khu vực: phía Bắc do tỉnh Nam Định đăng cai còn khu vực phía Nam do TP Cần Thơ đăng cai. Về phía địa phương, chúng tôi hy vọng việc đăng cai hội thi này sẽ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao Cần Thơ phát triển. Nếu trong từng gia đình, việc tập luyện thể dục thể thao đạt kết quả tốt thì sẽ tạo ra chuyển biến mới cho thể thao phong trào của TP Cần Thơ, thậm chí có tác động đến thể thao thành tích cao. Khi các phụ huynh có kiến thức về thể dục, thể thao thì họ sẽ tạo điều kiện cho con tập thể thao. Qua hội thi, các đoàn sẽ hiểu hơn về lĩnh vực văn hóa, du lịch nói chung và của Cần Thơ nói riêng.
* Sẽ có các môn thi như thế nào, thưa ông?
- Mỗi tỉnh, thành, ngành được đăng ký 1 đoàn gồm 2 gia đình (hai thế hệ hoặc 3 thế hệ). Đơn vị Cần Thơ đăng cai được đăng ký 2 đoàn. Các gia đình tham dự hội thi phải là gia đình đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tặng danh hiệu: “Gia đình văn hóa” hoặc “Gia đình thể thao”. Đến nay, hơn 21 tỉnh, thành, ngành đã đăng ký tham dự hội thi với tổng số gần 130 VĐV. Các thành viên từng tham gia các giải vô địch hoặc giải trẻ cầu lông và điền kinh từ năm 2006 đến nay sẽ không được tham gia.
Các gia đình sẽ tranh tài ở ba nội dung: thi đấu cầu lông, điền kinh (chạy tiếp sức) cùng với phần thi kiến thức văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Ban tổ chức sẽ cộng điểm của các phần thi này để xếp hạng. Gia đình cao điểm nhất sẽ được trao Cúp vô địch. Những gia đình xếp thứ hạng cao sẽ được nhận cờ...
* Thưa ông, có thể nói đây là cuộc chơi lớn. Đến nay, chúng ta đã chuẩn bị như thế nào?
- Trong vai trò địa phương đăng cai, TP Cần Thơ chú trọng chuẩn bị địa điểm thi đấu, đưa đón các đoàn cán bộ, đảm bảo an ninh, trật tự giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm... Để chuẩn bị, TP Cần Thơ sửa sang lại sân bãi, nhà thi đấu đúng yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ còn kết hợp với Sở Y tế Cần Thơ để tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm - nhất là khu vực các VĐV ở. Chúng tôi đã làm việc với Đài PTTH Cần Thơ để tường thuật trực tiếp lễ khai mạc hội thi... Với sự chuẩn bị chủ động, kết hợp chặt chẽ giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ và các ngành liên quan, chúng tôi tin tưởng Hội thi gia đình thể thao khu vực phía Nam sẽ thành công, tạo ấn tượng tốt cho các đoàn về TP Cần Thơ thân thiện, hiếu khách...
LAM HẬU GIANG (Thực hiện)