24/03/2023 - 09:33

Chung tay xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp 

Bài, ảnh: T. TRINH

Bằng những phong trào, mô hình thiết thực, các cấp, các ngành cùng MTTQ và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn TP Cần Thơ đã và đang nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường (BVMT). Qua đó, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động xây dựng môi trường ngày một thêm xanh - sạch - đẹp.

Một góc đô thị Cần Thơ xanh - sạch - đẹp.

Linh hoạt tuyên truyền, vận động

Trong bối cảnh hiện nay, môi trường sống đang chịu sức ép ô nhiễm ngày càng lớn từ khói bụi, sự gia tăng dân số, chất thải nông nghiệp, sinh hoạt... Thời gian qua, sự tham gia của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố đã từng bước góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về công tác BVMT. Ðặc biệt, các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, phong phú đã đem lại những kết quả tích cực tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của người dân.

Xác định BVMT là một trong những hoạt động trọng tâm trong công tác hội, bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ cho biết: Hội LHPN thành phố đã đổi mới nội dung, phương thức thực hiện gắn nhiệm vụ BVMT với các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn như cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào “Chống rác thải nhựa”; “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”. Hội quan tâm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động cả về bề rộng lẫn chiều sâu nhằm cung cấp, trang bị các kiến thức, kỹ năng về công tác quản lý, BVMT và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên…

Ðến nay, hầu hết các cơ sở Hội LHPN có ít nhất 1 mô hình tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường như “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”; “Phụ nữ không sử dụng rác thải nhựa một lần trong sinh hoạt” ; “Sử dụng túi, ống hút thân thiện với môi trường”; “Dùng giỏ xách nhựa đi chợ”; “Ngày Chủ nhật xanh”; “Phụ nữ xử lý rác thải văn minh - biến rác thành tiền”...

Với định hướng phát triển đô thị sinh thái, huyện Phong Ðiền chú trọng công tác xây dựng cảnh quan và vệ sinh môi trường. Hằng năm, huyện lồng ghép các hoạt động huy động sự tham gia của người dân thông qua chiến dịch thủy lợi, giao thông mùa khô gắn với xây dựng cảnh quan và vệ sinh môi trường từ tháng 2 đến tháng 7. Các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện trồng các loại cây xanh, hoa kiểng, cây chống sạt lở, thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường… trên các tuyến lộ giao thông, khu dân cư và các tuyến kênh rạch trên địa bàn. Cùng đó, triển khai nhân rộng các mô hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp. Ðối với các khu vực phục vụ nhu cầu du lịch sinh thái, phấn đấu tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt từ 95% trở lên. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền, cho biết: Huyện yêu cầu các xã, thị trấn đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng vận động người dân không vứt rác xuống sông, kênh rạch và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Mỗi xã, thị trấn lựa chọn xây dựng cảnh quan 1-2 tuyến đường đẹp trên địa bàn.

Nỗ lực bảo vệ môi trường

Trên thực tế, công tác giữ gìn và BVMT trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại không ít khó khăn, hạn chế. Tuy nhiên, đã hình thành nhiều tuyến đường, khu dân cư xanh - sạch - đẹp, ý thức của người dân về BVMT ngày một nâng cao.

Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng hội viên trong công tác BVMT, bà Võ Kim Thoa cho biết: Hội LHPN thành phố sẽ không ngừng sáng tạo, đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về công tác BVMT cho hội viên phụ nữ. Mặt khác, kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình, cách làm hay về BVMT nhằm tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Cảnh quan môi trường ở khu vực nông thôn TP Cần Thơ ngày càng xanh - sạch - đẹp. 

Theo ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, quận giao phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc với các đơn vị thu gom rác, thống nhất thời gian thu gom rác trên từng tuyến đường, tuyến hẻm cụ thể. Qua đó, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các phường thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân bỏ rác đúng nơi và đúng thời gian quy định. Ðồng thời, tổ chức khảo sát, lắp bổ sung một số thùng rác cho các khu vực công cộng; quan tâm giữ gìn vệ sinh tại các công viên. Từ nay đến năm 2025, tổ chức khảo sát, đề xuất đầu tư hoàn thành 2-3 trạm trung chuyển rác mới có đầy đủ trang thiết bị hiện đại và bán kính, địa bàn phục vụ phù hợp. Về lâu dài, đầu tư đủ trạm trung chuyển rác phục vụ toàn địa bàn quận sẽ xóa bỏ hết các điểm tập kết rác tạm, giữ gìn mỹ quan môi trường…

Ông Phạm Nam Huân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, cho biết: Sở tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức về BVMT. Cùng đó, phát động hưởng ứng rộng rãi các ngày lễ, chiến dịch về BVMT; tổ chức lồng ghép giáo dục BVMT trong nhà trường; sáng kiến, đề xuất thí điểm các mô hình tiên tiến về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, nông thôn… Sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả BVMT. Nhất là các giải pháp thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế; nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép môi trường; giám sát chặt chẽ các nguồn thải. Mặt khác, tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BVMT…

Chia sẻ bài viết