12/02/2020 - 09:35

Chung tay xây dựng quê hương 

Đến nay, 90% các tuyến đường khu vực đều được bê tông hóa khang trang, rộng từ 2m-3m và lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng. Đời sống người dân được cải thiện, nâng cao, toàn khu vực chỉ còn 1 hộ nghèo... Đó là những kết quả nổi bật mà tập thể Tổ Dân vận khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng đã thực hiện được.

Tuyến đường rạch Mù U được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Bà con khu vực Phú Hưng rất phấn khởi khi tuyến đường rạch Mù U hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là công trình thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, với tổng số tiền 90 triệu đồng; trong đó, UBND phường vận động hỗ trợ 20 triệu đồng để mua vật tư. Bà Nguyễn Thị Thu, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận khu vực cho biết: “Trước khi thực hiện tuyến đường, chúng tôi tổ chức họp dân để bàn bạc, qua đó bà con thống nhất mỗi mét tới đóng góp 300.000 đồng. Bên cạnh đó, Tổ Dân vận cũng vận động mạnh thường quân, nhân dân góp thêm vật tư. Đây là công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp mà Tổ Dân vận đăng ký thực hiện”. Trao đổi với bà con về việc thực hiện công trình, chúng tôi nghe nhắc về trường hợp của anh Võ Bé Năm. Gia đình anh Năm thuộc diện hộ cận nghèo, anh làm thợ hồ, thu nhập bấp bênh, chưa có nhà ở, phải ở nhờ nhà người anh. Tuy vậy, khi làm đường, anh Năm vẫn tình nguyện góp 2 triệu đồng để mua vật tư. Anh Bé Năm bộc bạch: “Tôi chỉ góp chút đỉnh vào việc chung, đâu có đáng kể gì”.

Trước đó, tháng 11-2019, Tổ Dân vận khu vực cũng họp dân để vận động xây dựng hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường rạch Đường Gỗ, với tổng chiều dài 3.700m. Bà Nguyễn Thị Thu nói: “Qua họp dân, bà con thống nhất mỗi hộ góp từ 530.000- 550.000 đồng, tùy đoạn đường. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, 43 hộ dân trên toàn tuyến đều thống nhất chủ trương, không có ý kiến nào thắc mắc”. Chú Đặng Văn Đua, người dân ở khu vực, nói: “ Mỗi hộ đóng 550.000 đồng để mua tuýp sắt, dây, bóng đèn. Khu vực cũng thống nhất đặt 3 hệ thống van tắt, mở tự động, giao cho 3 hộ gia đình việc bật tắt hàng ngày. Có đèn chiếu sáng, bà con có đi làm về trễ cũng không ngán ngại như trước”. Năm 2019, Tổ Dân vận khu vực còn vận động xây dựng và sửa chữa 4 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, bà Nguyễn Thị Hai, năm nay 103 tuổi, được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa nhà. Bà Hai tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể đi lại được. Tổ Dân vận khu vực đã vận động hỗ trợ gia đình bà Hai nhiều mặt để ổn định cuộc sống. 

Trước kia, số hộ nghèo của khu vực còn khá cao (năm 2017 còn 23 hộ), Chi bộ, Tổ Dân vận đề ra mục tiêu có giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực xuống qua từng năm bằng các hình thức giúp đỡ hộ nghèo về vốn sản xuất, làm ăn; hỗ trợ hộ nghèo nhà Đại đoàn kết để ổn định cuộc sống. Đồng thời, vận động xã hội hóa để làm đường giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Đến nay, đường giao thông khu vực đã được bê tông hóa hơn 90% với tổng chiều dài khoảng 7.000m. Số hộ nghèo của khu vực giảm còn 1 hộ. Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác dân vận, bà Nguyễn Thị Thu, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận đúc kết: “Trong từng công trình, phần việc chúng tôi luôn chú trọng khâu họp dân, bàn bạc, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để có giải pháp thực hiện hợp lòng dân. Sau khi công trình hoàn thành, chúng tôi đều tổ chức báo cáo rõ ràng trước dân. Từ đó, bà con tin tưởng và luôn ủng hộ các chủ trương mà khu vực đề ra”.

Bài, ảnh: TÂM KHOA 

Chia sẻ bài viết