11/12/2019 - 10:15

Chung tay xây dựng đô thị văn minh 

Khơi dậy sức dân tham gia cùng đảng bộ, chính quyền thực hiện nâng cấp, chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà cán bộ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, chú trọng thực hiện. Qua đó, góp phần làm cho bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc.

Theo ông Mai Văn Hiệp, Chủ tịch UBND phường An Khánh, điểm nổi bật trong 2 năm thực hiện các tiêu chí về xây dựng phường văn minh đô thị là phường đã vận động nhân dân đóng góp hơn 1,3 tỉ đồng nâng cấp, bê tông 1 tuyến đường và 26 tuyến hẻm dài 6.480m. Dẫn tôi đến hẻm cặp khu nhà ở cán bộ của Trường Đại học Cần Thơ, thuộc khu vực 3, vừa được nâng cấp với tổng chi phí 130 triệu đồng do nhân dân đóng góp, bà Châu Thị Lệ Hoằng, Bí thư chi bộ, Trưởng khu vực 3, kể: “Trước đây, hẻm này đổ đá, mưa lớn là ngập sâu, đi lại khó khăn. Cán bộ khu vực kêu gọi một số hộ trong hẻm đóng góp tiền nâng cấp hẻm, làm lại hệ thống thoát nước”.

Nhiều tuyến hẻm ở phường An Khánh được nâng cấp từ nguồn vận động xã hội hóa.

Nhìn tuyến hẻm sạch đẹp, anh Trần Minh Duy, người dân sống trong hẻm, cho biết: “Vì lợi ích chung nên bà con đồng tình đóng góp nâng cấp hẻm đẹp hơn. Giờ đây mưa lớn, hẻm không còn bị ngập...”.  Hẻm tổ 7, thuộc khu vực 5, cũng được nâng cấp với chi phí 180 triệu đồng. Bà Trần Thị Thu Ba, người dân sống trong hẻm, phấn khởi nói: “Năm 2018, bà con đóng góp hơn 80 triệu đồng làm mới hệ thống cống, nhưng do hẻm thấp nên vẫn bị ngập sâu khi mưa lớn, gây khó khăn việc đi lại. Nhờ mạnh thường quân đóng góp nâng cấp mà hẻm giờ khang trang, bà con mừng lắm”.

Ngoài nâng cấp hẻm, cán bộ phường, khu vực còn vận động xã hội hóa lắp đặt 214 cột cờ, làm mới 7 cổng bảng hẻm, với tổng trị giá hơn 69 triệu đồng. Bà Đặng Thị Thanh Thủy, người dân khu vực 3, chia sẻ: “Trước đây, vào các ngày lễ, Tết, bà con treo cờ, mỗi người một cách, nhìn không đẹp. Có hộ treo rồi không tháo xuống, lá cờ bị rách, phai màu. Vì vậy, khi cán bộ vận động đóng góp tiền lắp cột cờ mới, bà con đồng tình hưởng ứng. Hàng cột cờ thẳng tắp, cùng kích thước, trông rất đẹp mắt”.

Việc giữ gìn an ninh trật tự cũng được phường, khu vực tập trung thực hiện, như vận động bà con đóng góp lắp 111 camera an ninh với tổng trị giá hơn 320 triệu đồng. Bà Vương Thị Kim Lệ, người dân khu vực 3, cho biết: “Khi cán bộ phường, khu vực vận động đóng góp lắp đặt camera an ninh, mọi người đều đồng tình. Có hệ thống camera này, bọn tội phạm cũng ngán ngại, Công an phường dễ dàng theo dõi trật tự trên các tuyến đường”. 

Song song đó, cán bộ phường, khu vực còn vận động bà con ở hẻm 381Đ thuộc khu vực 2 đóng góp khoảng 10 triệu đồng lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Trước đó, bà con trong hẻm cũng đóng góp nâng cấp hẻm, lắp 5 camera an ninh với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng. Nhắc đến những việc này, nhiều người khen ngợi vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên nơi cư trú Nguyễn Chí Trung trong việc vận động nhân dân góp tiền, công sức thực hiện. Anh Chí Trung bộc bạch: “Những việc gì có lợi cho nhân dân, cho khu phố mình sinh sống là tôi sẵn sàng góp sức...”.

Trong 2 năm qua, cán bộ phường, khu vực cũng vận động xã hội hóa nâng chất thiết chế nhà văn hóa các khu vực với tổng trị giá hơn 364 triệu đồng; trong đó, ngân sách hỗ trợ hơn 15,9 triệu đồng, còn lại vận động từ nguồn xã hội hóa. Việc vận động chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực: giới thiệu, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế; vận động quà, gạo tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 516 triệu đồng; hỗ trợ 112 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nằm viện với số tiền hơn 31 triệu đồng; hỗ trợ 80 triệu đồng để bà con sửa chữa 4 căn nhà Đại đoàn kết. Năm 2018, phường có 16 hộ thoát nghèo, hiện còn 20 hộ nghèo và 43 hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, phường cũng vận động nhân dân xây dựng nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh đúng theo quy định; ra quân vệ sinh môi trường, lập lại trật tự kỷ cương đô thị… góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang.

Theo ông Mai Văn Hiệp, Chủ tịch UBND phường An Khánh, đến nay, phường đã đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Thời gian tới, cán bộ phường, khu vực tiếp tục vận động nhân dân tham gia nâng cấp các tuyến đường, hẻm và các thiết chế văn hóa; lập lại trật tự kỷ cương đô thị, đảm bảo an ninh trật tự; chăm lo đời sống nhân dân… góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

 Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết