26/11/2019 - 08:46

Chung tay xây dựng đô thị văn minh 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” ở phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, cảnh quan đô thị ngày càng được xây dựng khang trang, sạch đẹp…

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ủy ban MTTQVN phường triển khai thực hiện mô hình điểm xây dựng tuyến đường Rạch Chùa thuộc khu vực Long Thạnh 2, văn minh, an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp. Theo ông Thạch Trần Xuân Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thốt Nốt, tuyến đường này dài 650m, có 85 hộ dân sinh sống. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường phối hợp cán bộ khu vực Long Thạnh 2 tổ chức họp dân vận động bà con thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động; khảo sát lắp 22 cột cờ, 19 đèn chiếu sáng công cộng và 2 camera an ninh, với tổng trị giá 28 triệu đồng, từ bằng nguồn xã hội hóa...

Cán bộ phường Thốt Nốt (bên trái) thăm hỏi đời sống nhân dân.

Nhằm thực hiện hiệu quả mô hình điểm, Mặt trận phường, khu vực còn phối hợp các tổ chức tôn giáo vận động tín đồ thực hiện các quy định về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ông Võ Văn Hoai, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Thốt Nốt, nói: "Các cán bộ Mặt trận phường, khu vực phối hợp Ban Trị sự, Tịnh thất Liên Hoa và một số mạnh thường quân hỗ trợ tiền lắp đèn, cột cờ, camera an ninh, nhằm tạo cảnh quan tuyến đường đẹp hơn cũng như giữ gìn an ninh trật tự". Còn ông Trương Văn Bé, người dân sống trên tuyến đường này, chia sẻ: "Qua nghe cán bộ phường, khu vực tuyên truyền, bà con ý thức hơn trong giữ vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường cản trở giao thông, để rác đúng nơi quy định, góp phần xây dựng tuyến đường đẹp hơn".

Bên cạnh việc xây dựng mô hình điểm, năm 2019, Mặt trận phường Thốt Nốt còn phối hợp vận động nhân dân nâng cấp, mở rộng 13 công trình đường giao thông dài 3.625m, với tổng trị giá hơn 4,2 tỉ đồng (trong đó nhân dân đóng góp hơn 1,4 tỉ đồng kể cả hiến đất); xây dựng cống thoát nước khu vực Tràng Thọ 1 trị giá 30 triệu đồng. Trở lại tuyến đường Trà Bay được kè khang trang với tổng trị giá 54 triệu đồng, mới thấy được sự đồng lòng đóng góp của bà con nơi đây. Bà Nguyễn Thị Thuận, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Tràng Thọ 1, cho biết: "Trước đây, tuyến đường này có đoạn 20m bị sạt lở làm mặt đường nghiêng nên xe cộ qua lại rất khó khăn. Trước tình hình đó, Ban Công tác Mặt trận khu vực đã phối hợp vận động mạnh thường quân, bà con đóng góp tiền và ngày công lao động làm kè, mặt đường bằng phẳng". Nhìn tuyến đường mở rộng, sạch đẹp, ông Hồ Văn Dô, người dân khu vực Tràng Thọ 1, phấn khởi nói: "Nhờ các cán bộ khu vực vận động làm kè mà tuyến đường vững chắc, bà con qua lại an toàn".

Năm 2019, Mặt trận phường đã phối hợp vận động xây dựng và sửa chữa 17 căn nhà cho bà con khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá hơn 559 triệu đồng; vận động quà chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 1,8 tỉ đồng. Đồng thời, vận động xã hội hóa hơn 508 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp. Gia đình chị Hồ Mộng Đẹp ở khu vực Long Thạnh 2, vừa được Mặt trận phường phối hợp vận động xây dựng tặng nhà ở. Chị Đẹp bộc bạch: "Cuộc sống gia đình nhờ vào tiền may quần áo của tôi nên việc cất lại nhà là niềm mơ ước. Nhà lúc trước nền thấp, mái tôn cũ, thường xuyên bị ngập, dột khi mưa lớn. Mừng biết bao khi được cán bộ phường vận động hỗ trợ xây dựng nhà mới, giúp gia đình tôi có nơi ở ổn định". Ngoài ra, các tổ chức thành viên của Mặt trận phường còn phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho 600 lao động; mở 3 lớp dạy nghề kết cườm, điện lạnh có 105 lao động tham gia; hỗ trợ vốn vay để bà con phát triển kinh tế…Nhờ tập trung nhiều giải pháp, năm 2019, phường Thốt Nốt giảm 42 hộ nghèo và 49 hộ cận nghèo.

Ông Thạch Trần Xuân Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thốt Nốt, cho biết: "Mặt trận phường sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả hơn Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị. Trong đó, tập trung quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị, xây dựng khu vực an toàn, an ninh trật tự…".

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết