22/07/2019 - 09:03

Chung tay xây dựng đô thị văn minh 

5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Ninh Kiều đã tích cực vận động hội viên, nhân dân gắn đèn chiếu sáng, tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây xanh... Qua đó góp phần xây dựng các phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

Đại diện Chi hội CCB và các ban, ngành, đoàn thể khu vực 4, phường An Cư vận động người dân đóng góp mua sắm camera gắn trên các tuyến đường.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Chấp hành Hội CCB phường An Cư, quận Ninh Kiều, đã tham gia vận động hội viên, người dân đóng góp gần 293 triệu đồng mua 65 camera gắn trên các tuyến đường; trong đó, Chi hội khu vực 5 vận động được 130 triệu đồng. Hiện nay, các Chi hội tiếp tục phối hợp với ban, ngành, đoàn thể khu vực vận động mua camera gắn trên những tuyến đường, hẻm nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự... Ông Nguyễn Xuân Sinh, Chủ tịch Hội CCB phường, cho biết: “Hội CCB phường tích cực vận động người dân hạn chế sử dụng các sản phẩm tạo ra rác thải nhựa, không vứt rác bừa bãi. Chúng tôi còn nhận cảm hóa giáo dục, giúp đỡ 2 đối tượng chậm tiến từng bước hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống”.

Cuối năm 2018, Ban Chấp hành Hội CCB phường Tân An thành lập Tổ hợp tác các ngành nghề nhằm tập trung các hộ mua bán nhỏ lẻ về một tuyến đường, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, vẻ đẹp cảnh quan đô thị. Thời gian đầu, việc tập hợp các thành viên gặp nhiều khó khăn do các cá nhân đã buôn bán quen chỗ, sợ mất khách hàng; một số thành viên trẻ sợ khó cạnh tranh với các thợ tay nghề cao… Tuy nhiên, Ban Chấp hành Hội CCB phường xin chủ trương của UBND phường cũng như phối hợp với các ban, ngành vận động, đến nay, đã có 9/15 thành viên làm nghề sửa chữa đồng hồ mua bán tập trung trên đường Trần Quốc Toản. Thời gian tới, Hội CCB phường tiếp tục vận động các thành viên còn lại tập trung về tuyến đường này mua bán. Đồng thời xin chủ trương để tiếp tục tập trung các ngành nghề khác, hạn chế tình trạng buôn bán thiếu trật tự, lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường.

Bên cạnh đó, các cán bộ, hội viên CCB phường Tân An thường xuyên phối hợp tuần tra, canh gác, trấn áp tội phạm, giải tán những điểm thanh niên tụ tập đêm khuya. Hội CCB phường duy trì 6 Câu lạc bộ “6 không” (không tội phạm, không ma túy và mại dâm, không vi phạm môi trường, không bạo lực gia đình, không khiếu kiện sai pháp luật và không vi phạm luật giao thông). Qua đó, kịp thời nắm bắt thông tin, báo cho lực lượng Công an 40 tin có giá trị. CCB phường còn phối hợp với lực lượng Công an theo dõi và bắt 2 đối tượng mua bán ma túy. Ngoài ra, Hội CCB phường Tân An còn vận động người dân lót gạch vỉa hè, để rác đúng nơi quy định, phối hợp với Đoàn phường vớt rác trên sông…

Theo ông Huỳnh Tấn Quân, Chủ tịch Hội CCB quận Ninh Kiều, thực hiện phong trào “CCB gương mẫu”, từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội CCB quận đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các phường, Ban Nhân dân các khu vực vận động nhân dân xây mới, nâng cấp 3.000m đường, 144 cống thoát nước, 7 cây cầu bê tông với số tiền hơn 3,7 tỉ đồng; gắn 634 camera trên các tuyến đường với số tiền hơn 2,8 tỉ đồng; CCB hiến 6.500m2 đất để làm các công trình giao thông. Cán bộ, hội viên các phường tham gia 4.376 cuộc tuần tra, bắt 78 vụ trộm cắp tài sản, mua bán ma túy… Hội CCB quận có 51 hội viên đang tham gia lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân quân tự vệ thường xuyên phối hợp cùng các lực lượng Công an, Quân sự tuần tra lập lại trật tự giao thông, trật tự đô thị. Năm năm qua, Hội CCB quận có 5 tập thể, cá nhân được UBND thành phố, UBND quận khen thưởng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thời gian tới, Hội CCB quận sẽ tập trung nhận cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến, tham gia hòa giải ở cơ sở; vận động hội viên CCB và nhân dân đóng góp xây dựng các trình giao thông công cộng… Đồng thời, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong đó, các CCB sẽ gương mẫu chấp hành chủ trương di dời, giải tỏa khi có ảnh hưởng của các dự án nâng cấp đô thị; ứng xử văn hóa trong công tác, đời sống theo tiêu chí người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp”.

Bài, ảnh: Chung Cường

Chia sẻ bài viết