23/07/2023 - 22:59

Chung tay vì mục tiêu giải quyết việc làm 

Bài, ảnh: KIẾN QUỐC

Những năm qua, các cấp chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện Cờ Ðỏ đã vào cuộc, tạo ra những đột phá mới trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Qua đó, từng bước giúp người dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. 

Người dân tham gia học lớp nghề kỹ thuật đan dây nhựa tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. 

Cơ hội học nghề

Có mặt khá sớm tại lớp nghề kỹ thuật đan dây nhựa, chị Võ Thúy Liễu, ngụ tại ấp 6, xã Thạnh Phú, tỉ mỉ thực hành để hoàn thành sản phẩm. Chị Liễu kể: “Trước đây, tôi làm công nhân ở thành phố. Do công ty gặp khó khăn, không có nguồn hàng ổn định nên tôi quyết định nghỉ việc từ cuối năm 2022. Trở về địa phương, tôi trồng rẫy, làm mướn kiếm sống. Hay tin huyện mở lớp nghề, tôi đăng ký tham gia”. Chị Liễu mong rằng sau khi học nghề đan đát, chị sẽ có công việc làm thêm tại nhà, tranh thủ thời gian nông nhàn để có thêm thu nhập. Cũng là thành viên lớp nghề kỹ thuật đan dây nhựa, chị Trần Thị Hoa, ngụ ấp 6, xã Thạnh Phú, chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia lớp nghề. Sau vài tuần học, giờ đây, chỉ mất khoảng 3 giờ, tôi có thể làm ra thành phẩm giỏ nhựa”.

Chị Liễu và chị Hoa là 2 trong số nhiều học viên đăng ký học lớp nghề kỹ thuật đan dây nhựa tại xã Thạnh Phú. Trong suốt quá trình học nghề, các học viên được giáo viên hướng dẫn tỉ mỉ và được hỗ trợ chi phí học nghề.

Theo ông Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) huyện Cờ Ðỏ, từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng phối hợp với các xã, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện mở 9 lớp đào tạo nghề cho trên 200 lao động, gồm kỹ thuật trồng màu (xã Ðông Hiệp), kỹ thuật đan dây nhựa, tạo dáng cây cảnh (xã Thạnh Phú), may công nghiệp (xã Ðông Thắng), đan thảm (xã Thới Ðông), may gia dụng (xã Trung An), kỹ thuật đan dây nhựa (xã Trung Thạnh) và lớp thợ nề (xã Trung Hưng). Còn lại 2 lớp nghề là kỹ thuật trồng rau màu (xã Thới Hưng) và kỹ thuật trồng cây ăn trái (xã Trung Thạnh) tiếp tục được khai giảng trong tháng 7-2023.

Trong năm 2023, huyện tập trung đào tạo nghề cho ngành hàng thủ công mỹ nghệ và may công nghiệp. Lý giải điều này, ông Nguyễn Ngọc Nam cho biết đây là ngành nghề giải quyết hiệu quả nhu cầu của lao động nhàn rỗi; việc học và truyền nghề khá dễ dàng. Mặt khác, trên địa bàn các xã, thị trấn đều có sẵn các mô hình và doanh nghiệp (DN) bao tiêu sản phẩm. Riêng nghề may được xem là hoạt động đào tạo mang tính đón đầu cơ hội khi Khu công nghiệp VSIP đang được khẩn trương đầu tư tại huyện Vĩnh Thạnh, nhiều DN sẽ cần nguồn lao động lớn. Hiện tại, Phòng LÐ-TB&XH huyện và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đang liên kết với 3 DN để phối hợp đào tạo nghề may công nghiệp và mỹ thuật, gia công hàng thủ công mỹ nghệ, giải quyết việc làm tại chỗ cho 160 lao động. Phòng LÐ-TB&XH huyện liên kết với 3 DN tổ chức xe đưa rước công nhân hằng ngày trên địa bàn.

Đa dạng hình thức tạo việc làm

Phòng LÐ-TB&XH huyện Cờ Ðỏ thường xuyên nắm tình hình nhu cầu việc làm, nhu cầu lao động tại các DN, khu công nghiệp thông qua hệ thống thông tin thị trường lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố và các nguồn thông tin trực tiếp từ các DN để phối hợp với các xã, thị trấn định hướng tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện tích cực vào cuộc triển khai, rà soát, tư vấn, chú trọng giải quyết bài toán nông nhàn cho người dân. Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ, thời gian qua, tạo việc làm cho hội viên trở thành nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Hội. Các cấp Hội LHPN huyện chú trọng hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội; nâng chất các mô hình kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình kinh tế mới giúp phát huy hiệu quả tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên, phụ nữ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội LHPN huyện đã giới thiệu cho 755 lao động làm việc tại các công ty, xí nghiệp và làm việc tại địa phương; duy trì hiệu quả hoạt động các tổ đan lục bình, đan dây nhựa (tại thị trấn Cờ Ðỏ và các xã Thới Hưng, Thới Xuân, Thạnh Phú), các tổ may gia công (tại các xã Ðông Thắng, Trung Hưng), mô hình gia công hạt điều (tại ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú)... giải quyết việc làm cho nhiều hội viên, phụ nữ.

Các cấp Hội Nông dân huyện cũng triển khai nhiều giải pháp tạo việc làm cho hội viên; trong đó, tập trung hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; tư vấn, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt... Hiện nay, Hội Nông dân các xã, thị trấn đang duy trì hoạt động của 137 tổ tiết kiệm vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 6.613 hộ vay vốn làm ăn. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội Nông dân huyện phối hợp tổ chức 16 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 1.280 hội viên nông dân về kỹ thuật chăm sóc lúa, tổ chức 15 cuộc hội thảo đầu bờ, 7 cuộc thăm đồng hướng dẫn cho nông dân cách phòng trừ sâu bệnh trên lúa...

Thông qua nhiều hoạt động của các cấp, ngành, đoàn thể đã mở ra hướng làm ăn mới cho người dân trên địa bàn huyện được ổn định hơn. Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 4.549 lao động, đạt 90,86% chỉ tiêu Sở LÐ-TB&XH TP Cần Thơ giao.

Chia sẻ bài viết