31/03/2021 - 15:14

Chung tay thực hiện nếp sống văn minh 

Hội LHPN quận Ninh Kiều có nhiều phong trào thiết thực, vận động hội viên và người dân trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị. Các cấp Hội thường xuyên phối hợp tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng truyền thông cho hội viên, nhằm phát huy tích cực và hiệu quả hơn vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực này. Hiện nay, các mô hình tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện “4 an” (an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an sinh xã hội) và “5 không” (không có rác thải nhựa; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không vi phạm trật tự xây dựng; không có trẻ bỏ học; không có trẻ bị bạo lực, xâm hại) được nhiều chị em ủng hộ. Tất cả cơ sở Hội đăng ký công trình, phần việc thiết thực phù hợp, góp phần xây dựng phường văn minh, đô thị văn minh; tất cả cơ sở Hội đăng ký xây dựng ít nhất 1 khu vực đạt “5 không, 3 sạch”.

Đại diện Hội LHPN phường Tân An (bên phải) phát tờ rơi tuyên truyền tiểu thương mua bán đúng nơi quy định.

Đại diện Hội LHPN phường Tân An (bên phải) phát tờ rơi tuyên truyền tiểu thương mua bán đúng nơi quy định.

Hội LHPN các phường cũng triển khai thực hiện những hoạt động hiệu quả: ra quân tổng vệ sinh môi trường, làm cỏ, trồng hoa, tỉa cành cây xanh che khuất tầm nhìn... trên các tuyến đường, làm đẹp mỹ quan đô thị. Trong quý I-2021, Hội LHPN phường An Khánh phối hợp vận động người dân đóng góp sửa chữa đường, nâng cấp hẻm, làm cống thoát nước, lắp camera an ninh, đèn chiếu sáng ở một số khu vực; Hội LHPN phường An Hòa vận động nâng cấp hẻm 66 đường Nguyễn Văn Cừ; Hội LHPN phường Hưng Lợi vận động nhân dân tráng nhựa hẻm 49 đường Trần Hoàng Na… góp phần giúp đường sá sạch đẹp, thông thoáng, giao thông thuận lợi.

Theo chị Lưu Thu Trang, Chủ tịch Hội LHPN phường An Khánh, các phong trào Phụ nữ với văn hóa giao thông, Phụ nữ nói không với tai nạn giao thông, Câu lạc bộ Phụ nữ lên tiếng về uống có trách nhiệm thực hiện ATGT, Câu lạc bộ Phụ nữ An Khánh tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự… lan tỏa đến từng hộ gia đình. Hội viên phụ nữ các khu vực thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương mua bán đúng nơi quy định, không bày hàng hóa, biển quảng cáo lấn chiếm lòng, lề đường, ảnh hưởng phương tiện đi lại. Ở phường Tân An, trong những buổi sinh hoạt tại các chi, tổ hội định kỳ hằng tháng, hằng quý, cán bộ Hội lồng ghép phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến ATGT. Không chỉ bản thân nêu gương, các chị còn vận động người thân chấp hành tốt quy định pháp luật khi điều khiển phương tiện, không vượt đèn đỏ, chạy đúng tốc độ, đã uống rượu, bia thì không lái xe, không để con em chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn…

Theo Hội LHPN Ninh Kiều, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, củng cố những mô hình hoạt động hiệu quả, vận động hội viên và người dân chung sức giữ gìn trật tự đô thị, ATGT.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết