17/05/2021 - 17:59

Chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học 

(CT) - “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên” là chủ đề của Ngày Quốc tế Ða dạng sinh học (ÐDSH) năm 2021 (ngày 22-5). Thông điệp này kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu như khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân.

Rừng tràm Trà Sư, tỉnh An Giang có hệ sinh thái thực vật khá đa dạng, nổi bật là cây tràm và thảm bèo giăng kín mặt nước. Ảnh: T. TRINH

Ðể hưởng ứng Ngày quốc tế ÐDSH năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành, các đơn vị liên quan căn cứ vào tình hình thực tế, sáng tạo, đổi mới cách thức tổ chức tuyên truyền phù hợp với quy định hiện hành về phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng và để kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn ÐDSH. Các đơn vị triển khai các hoạt động như: tổ chức các hội thảo, tọa đàm trực tuyến giới thiệu các mô hình, giải pháp phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn ÐDSH. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn ÐDSH…

PV

Chia sẻ bài viết