19/08/2023 - 08:52

Chung tay giúp nhau vượt khó 

 Bài, ảnh: TÂM KHOA

Nhiều năm gắn bó với công tác Hội Phụ nữ cơ sở, chị Lê Vân Huyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ được cán bộ, hội viên tin yêu, quý mến bởi sự năng động, nhiệt tình. Từ sự nỗ lực của chị và tập thể Ban Chấp hành (BCH) Hội LHPN xã, phong trào phụ nữ của địa phương xã ngày càng khởi sắc.

Chị Vân Huyền (bìa phải) cùng đoàn thể địa phương thăm hỏi tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống của hội viên phụ nữ.      

Những ngày này, chị Vân Huyền cùng tập thể BCH Hội LHPN xã tích cực vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Chị Huyền chia sẻ: “Ðể góp phần xây dựng xã nông thôn mới, từ năm 2017, Hội LHPN xã xây dựng mô hình Dân vận khéo, vận động hội viên phụ nữ có mặt tại địa phương tham gia BHYT, thực hiện điểm ban đầu tại ấp Ðông Thạnh. Kết quả, trong năm 2017, Hội vận động được 151 thẻ, đạt 100% hội viên phụ nữ có mặt tại ấp Ðông Thạnh tham gia BHYT. Từ hiệu quả mô hình, Hội LHPN xã đã nhân rộng khắp tất cả 4 ấp; hằng năm đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Mô hình đã được khen thưởng Dân vận khéo cấp huyện nhiều năm liền (từ năm 2017-2022). Năm 2023, tới thời điểm hiện tại, chúng tôi đã vận động được 3/4 ấp đạt tỷ lệ 100% hội viên tham gia BHYT, riêng ấp Thới Hữu hiện đạt 96% và đang tiếp tục phấn đấu”.

Hộ bà Võ Thị Lang ở ấp Thới Hữu, trước đây chưa quan tâm về chính sách BHYT. Chị Huyền kiên trì gặp gỡ, vận động, giải thích và dẫn chứng những trường hợp bệnh nặng nằm viện không được hỗ trợ viện phí do không tham BHYT, giúp gia đình bà Lang dần hiểu và đồng thuận. Bà Lang bộc bạch: “Thấy cô Huyền nhiệt tình và phân tích hợp lý, tôi rất muốn tham gia BHYT, nhưng lúc đó gia cảnh khó khăn, tôi không có tiền. Cô Huyền đã ứng tiền nộp trước. Năm 2022, tôi bị xuất huyết não, phải nằm viện. Nhờ có BHYT, tôi giảm bớt được phần lớn tiền viện phí. Hiện tại, cả nhà tôi gồm 4 thành viên đều tham gia BHYT”.

Chia sẻ về kinh nghiệm vận động người dân tham gia BHYT, chị Huyền bộc bạch: “Chúng tôi lồng ghép tuyên truyền và phát tờ rơi trong các buổi họp lệ chi hội. Ðối với những trường hợp khó vận động, Hội phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và ban nhân dân ấp đến tận nhà. Tôi thường chia sẻ thực tế từ những trường hợp trước kia không tham gia BHYT, đến khi có bệnh, phải tốn kém chi phí, gây ra nhiều hệ lụy. Bên cạnh đó, đối với các trường hợp khó khăn, tôi vận động các chị tham gia BHYT 3 tháng, 6 tháng; chỉ đạo các chi hội thành lập tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau tham gia BHYT”.

Chị Huyền tham gia công tác tại địa phương từ năm 2014 và trải qua nhiều vị trí công tác. Từ năm 2017 đến nay, chị đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN xã. “Thời điểm đó, toàn xã có 18 hội viên phụ nữ nghèo. Tôi cùng tập thể BCH Hội LHPN xã tổ chức khảo sát, tìm hiểu đời sống và động viên chị em tham gia các tổ vay vốn, tổ hợp tác (THT) của Hội. Qua đó, giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống” - chị Huyền bộc bạch.

Tiêu biểu, năm 2022, Hội LHPN xã Ðông Hiệp đã vận động thành lập THT May gia công. Tổ hiện có 15 thành viên tham gia, thu nhập trung bình của các chị đạt từ 3-5 triệu đồng/tháng. Chị Trần Thị Hồng Gấm, Tổ trưởng THT may gia công, nói: “Trước đây, tôi đi làm ăn ở xa. Sau này, được các cán bộ Hội động viên, hỗ trợ, tôi trở về địa phương sinh sống, làm ăn. Hội hỗ trợ làm hồ sơ, giới thiệu tôi vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để sửa chữa lại nhà ở và mua máy móc gia công tại nhà. Hội còn vận động thành lập tổ may và kêu gọi thêm chị em tham gia. Hiện thu nhập từ công việc may của tôi đạt khoảng 10 triệu đồng/tháng, kinh tế gia đình ổn định”. Chị Huỳnh Thị Tuyết Em, thành viên THT, chia sẻ: “Tôi từng may gia công tại nhà nhưng nguồn hàng không ổn định. Từ khi tham gia THT, thu nhập hằng tháng của tôi khoảng 4,5 triệu đồng, có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình và việc học hành của các con”.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã Ðông Hiệp giúp 778 lượt chị vay vốn làm ăn phát triển sản xuất, mua bán nhỏ, chăn nuôi; mở 3 lớp nghề thu hút 96 chị tham gia; vận động xây dựng mới và sửa chữa 5 Mái ấm tình thương… Từ những nỗ lực của chị Huyền và tập thể BCH Hội LHPN xã, đến nay, chỉ còn 1 hội viên nghèo. Chị Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ, nhận xét: “Chị Huyền là cán bộ Hội trẻ có năng lực, nhiệt tình, gương mẫu, xây dựng nhiều mô hình thiết thực thu hút chị em tham gia, cùng giúp vượt khó, thoát nghèo…”.

Chia sẻ bài viết