Bài, ảnh: T.T
Công tác chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp quận Ô Môn quan tâm thực hiện thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần vun đắp để những mầm xanh tương lai phát triển toàn diện cả về thể chất, lẫn tinh thần.

Lễ bàn giao nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Nguyễn Văn Hòa tại phường Thới An.
Theo anh Trần Thanh Nam, Bí thư Quận đoàn Ô Môn, với phương châm “Tất cả vì đàn em thân yêu”, Quận đoàn, Hội đồng Đội quận xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, như: tổ chức Tết Thiếu nhi (1-6); tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Đồng thời, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội chăm lo trẻ em.
Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức đoàn, em Nguyễn Văn Hòa, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cao Bá Quát được tặng căn nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 70 triệu đồng. Em Hòa nói: “Có ngôi nhà mới, em có điều kiện sinh hoạt và học tập tốt hơn. Đây là động lực giúp em phấn đấu, nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên xuất sắc, cháu ngoan Bác Hồ”. Gia đình Hòa thuộc diện hộ cận nghèo, không có ruộng đất sản xuất. Mẹ Hòa bán vé số dạo, cha Hòa làm phụ hồ để trang trải cuộc sống gia đình. Căn nhà cũ của gia đình Hòa đã xuống cấp nhiều năm, nhưng không có điều kiện sửa chữa.
Quận đoàn và các cơ sở đoàn trực thuộc thường xuyên vận động, hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trong đó, Đoàn phường Châu Văn Liêm phối hợp cùng Hội Khuyến học phường tổ chức phát quà chăm lo “3 đủ” và “Shop dụng cụ học tập 0 đồng” để hỗ trợ học sinh nghèo, khó khăn tại Trường Tiểu học Trưng Vương. Em Mai Nguyễn Thành Tâm, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Trưng Vương, phấn khởi nói: “Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ “Shop dụng cụ học tập 0 đồng” em có thể lựa chọn những phần quà cần thiết cho năm học mới, không phải tốn tiền. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng thầy cô và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ”. Với thông điệp “Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến nhận”, “Shop dụng cụ học tập 0 đồng” đã được Quận đoàn Ô Môn duy trì hoạt động, kết nối những tấm lòng nhân ái hướng tới học sinh nghèo.
Hội LHPN quận Ô Môn phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin quận giúp đỡ những em bị bệnh, yếu thế có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, em Trần Ái Băng ở khu vực 13, phường Châu Văn Liêm, bị co giật từ lúc mới sinh. Chị Lê Thị Ngọc Huyền (mẹ Ái Băng), cho biết: “Hằng tháng, các cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình, tặng nhu yếu phẩm để gia đình chăm sóc cháu. Tôi rất cảm ơn các cán bộ đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi trong thời gian qua”. Theo bà Huỳnh Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận, công tác chăm lo trẻ em, nhất là trẻ em yếu thế, luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Hội LHPN quận đang phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin quận nhận giúp đỡ 15 trẻ em bị bệnh, yếu thế, có hoàn cảnh rất khó khăn. Hằng tháng, Hội LHPN quận Ô Môn phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin quận đến thăm hỏi, tặng quà, nhu yếu phẩm cho các em (trị giá 300.000 đồng/phần).
Theo ông Trần Minh Khiết, Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn, công tác chăm lo thiếu nhi luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong quận quan tâm thường xuyên với những hành động cụ thể, thiết thực. Mới đây, quận vừa tổ chức phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” và công tác chăm lo cho thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6… Qua đó, quận đã tặng 150 phần quà cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con người dân tộc thiểu số; khen thưởng 120 em học sinh giỏi có thành tích tiêu biểu. LĐLĐ quận Ô Môn trao 60 suất học bổng và tặng 140 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt… Ông Trần Minh Khiết cho biết: “Hệ thống chính trị quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; đồng thời, phối hợp đầu tư cơ sở vật chất, tạo nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh để các em tham gia, trải nghiệm. Qua đó, giúp cho các em được vui chơi, rèn luyện và phát triển toàn diện về nhân cách, trí tuệ, tinh thần”.