Bài, ảnh: HẢI THƯ
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQVN phường Long Hòa, quận Bình Thủy, cùng các tổ chức thành viên vận động hơn 1.364 phần quà, trị giá hơn 590 triệu đồng hỗ trợ người dân; tổ chức khởi công xây dựng, sửa chữa 12 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn 660 triệu đồng, giúp người nghèo an cư. Bên cạnh đó, các đoàn thể phường quản lý 29 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ hơn 60 tỉ đồng, giúp các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn sản xuất, kinh doanh để tăng thu nhập, giảm nghèo.

Cán bộ Mặt trận phường Long Hòa (bên trái) thăm hỏi hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được cất nhà Đại đoàn kết và giúp đỡ nhiều mặt ổn định cuộc sống.
Giải quyết xong công việc buổi sáng tại cơ quan, bà La Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTTQVN phường Long Hòa, ghé thăm gia đình bà Lê Thị Thôi ở khu vực Bình Yên A. Bà Thôi, 76 tuổi, sống cùng con trai và cháu nội. Bà Thôi và con trai là anh Đoàn Văn Vũ bị bệnh, mất sức lao động, cả 2 đang nhận bảo trợ xã hội hằng tháng. Gia đình bà cũng là 1 trong 14 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Ủy ban MTTQVN phường vận động các tổ chức tôn giáo trên địa bàn hỗ trợ thường xuyên 10kg gạo hằng tháng trong nhiều năm qua. Năm 2023, gia đình bà được hỗ trợ cất mới nhà Đại đoàn kết. Anh Vũ bộc bạch: “Mặt trận hỗ trợ gia đình tôi 50 triệu đồng để làm nhà Đại đoàn kết. Gia đình tôi nhận được sự quan tâm hỗ trợ nhiều mặt của chính quyền, Mặt trận và bà con xóm giềng”.
Gia đình ông Kiều Xuân Tý, cùng ngụ khu vực Bình Yên A, cũng thuộc diện hộ nghèo, được địa phương giúp đỡ thường xuyên. Ông Tý có con trai đang tại ngũ. Căn nhà cũ lụp xụp, nhiều chỗ dột mỗi khi trời mưa mà gia đình chưa có điều kiện xây dựng hay sửa chữa. Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình ông Tý, năm 2023, Ủy ban MTTQVN phường xét hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết để gia đình ổn định chỗ ở. Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến và chồng là anh Trương Văn Sơn ở khu vực Bình Yên A, cũng thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn. Được sự quan tâm giúp đỡ của Mặt trận và các đoàn thể địa phương, gia đình chị Yến từng bước ổn định cuộc sống. Chị kể, vợ chồng chị không có đất sản xuất, có 1 con nhỏ 5 tuổi. Chồng chị làm thợ hồ, còn chị do sức khỏe yếu nên ở nhà nội trợ và chăm sóc con. Căn nhà cũ của vợ chồng chị cất tạm bợ, mái lợp tôn, vách lá. Cuối năm 2022, gia đình chị được tặng nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng. “Từ khi có căn nhà mới, sức khỏe tôi cải thiện, cuộc sống gia đình đầm ấm và vui tươi hơn. Khi sức khỏe tốt hơn, tôi sẽ tìm việc để cùng chồng lo kinh tế gia đình” - chị Yến nói.
Theo bà La Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Hòa, 7 tháng qua, Ủy ban MTTQVN phường phối hợp các tổ chức thành viên vận động, tặng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn hơn 1.364 phần quà, với tổng trị giá hơn 590 triệu đồng. Từ nguồn vận động xã hội hóa và các nguồn hỗ trợ của cấp trên, phường khởi công xây dựng mới, sửa chữa 12 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền hơn 660 triệu đồng.
Hiện nay, các đoàn thể địa phương quản lý 29 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội giúp trên 1.300 hộ hội viên, đoàn viên và nhân dân vay hơn 60 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Gia đình chị Võ Thị Hiếu, hội viên phụ nữ ở khu vực Bình Yên B, từng thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. 7 năm trước, chị Hiếu được Hội LHPN phường hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn để thuê 2 công đất trồng rau màu. Từ hiệu quả của mô hình, chị Hiếu mạnh dạn mở rộng diện tích canh tác. Chị Hiếu nói: “Hiện nay, tôi thuê tổng cộng 4 công đất trồng dưa hấu và bí đao. Trung bình mỗi công, sau khi trừ chi phí, tôi lãi hơn 10 triệu đồng/công/vụ. Mỗi năm tôi trồng ít nhất 4 vụ. Nhờ đó, tôi cất được nhà tường và nuôi con trai lớn học xong cao đẳng. Năm trước, con trai tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Dù con đang có việc làm ổn định nhưng gia đình vẫn rất phấn khởi và động viên con lên đường nhập ngũ, làm tròn trách nhiệm của công dân”.
Bà La Thanh Thúy thông tin: “Công tác chăm lo an sinh xã hội được hệ thống chính trị phường quan tâm thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2022, phường giúp 6 hộ thoát nghèo. Năm 2023, phường còn 37 hộ nghèo, chúng tôi tiếp tục hiệp thương, phân công các tổ chức thành viên quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống; phấn đấu đến cuối năm, toàn phường giúp 4 hộ thoát nghèo”.