03/11/2020 - 09:11

Chung sức xây dựng đô thị văn minh 

Những năm qua, Ủy ban MTTQVN phường Long Hòa, quận Bình Thủy, cùng các tổ chức thành viên tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, góp phần làm cho bộ mặt đô thị phường từng bước được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng cao...

Cán bộ phường Long Hòa thăm hỏi đời sống nhân dân.

Cán bộ phường Long Hòa thăm hỏi đời sống nhân dân.

Một trong những việc làm thiết thực của Ủy ban MTTQVN phường và các tổ chức thành viên là phối hợp vận động đóng góp nâng cấp đường, hẻm, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nhờ sự đồng lòng của bà con và sự hỗ trợ của mạnh thường quân, tuyến đường rạch Bà Chín ở khu vực Bình Chánh, được bê tông với số tiền 120 triệu đồng. Bà Phạm Thị Thu Trang, người dân khu vực Bình Chánh, nói: “Mặt đường trước đây đổ đá đi tạm, sau vài trận mưa lớn là sình lầy, đi lại khó khăn. Cán bộ khu vực đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ vật tư, người dân đóng góp ngày công để tráng bê tông tuyến đường”. Ngoài ra, cán bộ phường Long Hòa còn vận động xã hội hóa 6,6 triệu đồng lắp 33 cột cờ, tạo cảnh quan khu dân cư đẹp hơn.

Song song đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Mặt trận phường còn phối hợp với Công an phường vận động xã hội hóa lắp đặt 5 camera an ninh, nâng tổng số camera an ninh trên địa bàn phường lên 16 chiếc, với tổng trị giá 80 triệu đồng. Anh Ðỗ Chí Hiếu, ở khu vực Bình Chánh, nói: “Nhờ có hệ thống camera an ninh, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, người dân an tâm sinh sống, làm ăn. Bà con cũng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường”.

Mặt trận phường Long Hòa còn tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan chăm lo đời sống nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Mặt trận phường đã phối hợp xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà Ðại đoàn kết, giúp bà con còn khó khăn về nhà ở “an cư lạc nghiệp”. Ðồng thời, phối hợp vận động quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 437 triệu đồng; vận động quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với trị giá hơn 140 triệu đồng; vận động trao học bổng, cặp da, tập, áo mưa cho học sinh khá, giỏi, có hoàn cảnh khó khăn học tốt với tổng trị giá hơn 29 triệu đồng… Năm 2020, phường giảm 11 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Hiện nay, phường còn 36 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo.

Chị Trần Thị Bích Thảo ở khu vực Bình Trung, bộc bạch: “Căn nhà trước đây cột cây, vách lá, mái tôn đã cũ, nền nhà lại thấp nên bị ngập khi triều cường dâng cao và bị dột khi mưa lớn. Hằng ngày, tôi và mẹ 70 tuổi đi bán vé số, người anh làm thuê chỉ đủ trang trải sinh hoạt cho 6 người nên không có tiền sửa lại nhà. Nhờ cán bộ phường vận động hỗ trợ sửa chữa nhà, gia đình tôi có nơi ở khang trang hơn”. Phường duy trì vận động mạnh thường quân hỗ trợ gạo hằng tháng cho 14 hộ nghèo, người già neo đơn. Bà Phạm Thị Hè 72 tuổi, ở khu vực Bình Chánh, nói: “Tôi sống một mình, không còn sức lao động. Tôi rất mừng khi được cán bộ phường, khu vực thường xuyên hỗ trợ gạo, quà”.

Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, năm 2020 Long  Hòa có 97,72% hộ đạt gia đình văn hóa, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều đạt và vượt. Ðiều này thể hiện sự đồng thuận, tinh thần phối hợp của người dân trong việc xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Ông Lê Thành Thi, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Hòa, cho biết: “Ủy ban MTTQVN phường tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Song song đó là thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là giúp hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống...”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết