28/02/2023 - 08:54

Chung sức xây dựng đô thị văn minh  

Bài, ảnh: THANH THY

Năm 2022 đến nay, Ủy ban MTTQVN phường An Hòa, quận Ninh Kiều và các tổ chức thành viên phối hợp vận động xã hội hóa hơn 1,5 tỉ đồng cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp nhiều hẻm, góp phần chỉnh trang đô thị. Qua đó, cho thấy Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã lan tỏa, huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng trong nâng chất phường văn minh đô thị.

Các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của phường An Hòa được tặng quà. 

Một trong những việc Ủy ban MTTQVN phường An Hòa và các tổ chức thành viên đã làm là phối hợp vận động nâng cấp nhiều tuyến hẻm, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, hẻm 76 thuộc khu vực 5 được lát gạch khang trang với tổng chi phí 80 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Bà Phan Hồng Nga, người dân ở khu vực 5, nói: “Trước đây, mỗi khi mưa lớn hay triều cường dâng cao, hẻm ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con. Cán bộ phường, khu vực vận động bà con đóng góp lát gạch và Nhà nước đầu tư hạ tầng nâng hẻm lên cao bằng với mặt đường Mậu Thân. Giờ hẻm được nâng cấp sạch đẹp, diện mạo khu dân cư thêm văn minh”. Bà Phan Thị Phiên, người dân khu vực 4, cho biết: “Trước đây, hẻm 75 được trải nhựa nhưng qua nhiều năm xuống cấp, có những đoạn bong tróc và ngập khi mưa lớn. Do vậy, khi cán bộ khu vực vận động, tôi và bà con đồng tình đóng góp tiền cùng Nhà nước nâng cấp hẻm sạch đẹp”.

Từ năm 2022 đến nay, cán bộ phường An Hòa đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp hơn 1,5 tỉ đồng cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp nhiều hẻm trên địa bàn, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở khu dân cư. Ngoài ra, cán bộ phường, khu vực còn vận động nạo vét và khai thông cống thoát nước các hẻm; ra quân vệ sinh môi trường, xóa các bảng quảng cáo trái phép trên cột điện, tường nhà; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Việc chăm lo đời sống nhân dân được Mặt trận phường phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện. Năm 2022, vận động sửa chữa 1 căn nhà cho hộ còn khó khăn về nhà ở; phối hợp vận động 1.322 phần quà trị giá hơn 538 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng 75 học sinh và tặng quà 265 học sinh, với tổng trị giá hơn 251 triệu đồng... Riêng dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Mặt trận phường phối hợp các tổ chức thành viên vận động 1.624 phần quà, trị giá hơn 477 triệu đồng tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Chị Trần Anh Thư ở khu vực 4, chia sẻ: “Chồng tôi làm nhân viên giao hàng, lo cho 5 thành viên trong gia đình. Căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền sửa lại. Nhờ được cán bộ khu vực vận động hỗ trợ, gia đình tôi sửa lại căn nhà, có nơi ở ổn định”. Bà Tạ Thị Lan, 62 tuổi ở khu vực 5, nói: “Sau lần bị tai biến, tôi thường xuyên chóng mặt, tay run. Mọi chi tiêu trong nhà đều do con trai làm công nhân lo liệu. Thấy hoàn cảnh tôi khó khăn, cán bộ phường, khu vực thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm…”.

Theo ông Vi Lê Lai, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường An Hòa, Ủy ban MTTQVN phường sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả hơn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị. Trong đó, Mặt trận tiếp tục phối hợp cùng các tổ chức thành viên nâng chất các mô hình hiệu quả; thực hiện các công trình, phần việc kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và chào mừng đại hội Mặt trận các cấp; tiếp tục vận động nhân dân đóng góp nâng cấp các tuyến hẻm, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội... Qua đó, góp phần cùng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng phường An Hòa ngày càng phát triển.

Chia sẻ bài viết