17/03/2023 - 08:18

Chung sức vì an sinh xã hội 

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chung sức vì an sinh xã hội là một trong những hoạt động được tuổi trẻ TP Cần Thơ tập trung triển khai thực hiện trong Tháng Thanh niên năm 2023. Từ đầu tháng 3 đến nay, các cấp bộ Ðoàn đã triển khai nhiều công trình, phần việc chăm lo bà con có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng thanh thiếu nhi yếu thế, góp phần lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng.

Quận đoàn Ninh Kiều khởi công xây dựng nhà Nhân ái cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở phường Xuân Khánh.

Quận đoàn phối hợp Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều vừa khởi công xây dựng Căn nhà nhân ái tặng gia đình em Trần Thị Thúy Vy, đoàn viên khu vực 5, phường Xuân Khánh. Căn nhà có diện tích 27m2, trị giá 50 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa. Bà Trần Thị Tiếp (mẹ Vy), chia sẻ: “Vợ chồng tôi có 3 người con, cả nhà 5 thành viên, căn nhà hư hỏng nặng, rất bất tiện trong sinh hoạt. Nay được xét hỗ trợ cất nhà mới, gia đình tôi rất phấn khởi”. Theo chị Phạm Thái Thu, Phó Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, trong tháng 3, tuổi trẻ quận còn thực hiện 1 công trình sân chơi cho học sinh tại Trường Tương Lai; thăm và giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật tại cơ sở bảo trợ xã hội; tư vấn, kiến thức sức khỏe cho người dân, vận động đoàn viên, thanh niên hiến máu tình nguyện. Ngoài ra, 100% cơ sở Ðoàn khối địa bàn dân cư tổ chức ít nhất 1 hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên hoàn lương và thanh niên đang được cảm hóa.

Các cấp bộ Ðoàn quận Ô Môn tập trung triển khai hoạt động chung sức vì an sinh xã hội, như: phối hợp đội hình y, bác sĩ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Theo anh Trần Công Nam, Phó Bí thư Quận đoàn Ô Môn, tuổi trẻ quận phát động chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” do Thành đoàn - Hội LHTNVN thành phố phát động nhằm gây quỹ hỗ trợ cộng đồng. Hoạt động chăm lo gia đình chính sách được tuổi trẻ quận quan tâm, qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Huyện đoàn Phong Ðiền cũng tổ chức hành trình “Tuổi trẻ huyện Phong Ðiền đến với địa chỉ đỏ”, lồng ghép tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) và huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), với tổng giá trị 50 triệu đồng.

Tổ chức Ðoàn - Hội các trường đại học, cao đẳng triển khai nhiều công trình, phần việc đảm bảo an sinh xã hội. Tiêu biểu như: Ðoàn Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tặng hơn 250 phần quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại 2 bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ và Ung bướu TP Cần Thơ, với tổng giá trị gần 10 triệu đồng. Hàng tháng, các Ðoàn khoa thuộc Ðoàn Trường Ðại học Nam Cần Thơ luân phiên tổ chức thăm và tặng quà gia đình sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền. Hay như Ðoàn Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thành lập đội hình tình nguyện dạy học miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa bàn dân cư...

Theo Thành đoàn Cần Thơ, đến giữa tháng 3, tuổi trẻ thành phố đã thực hiện 65 công trình, phần việc thanh niên các cấp, làm lợi cho cộng đồng trên 1,6 tỉ đồng. Các công trình, phần việc tập trung đảm bảo an sinh xã hội, như: xây dựng nhà cho người nghèo, tặng xe đạp, học bổng cho học sinh vượt khó học tốt, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con… Từ nay đến cuối tháng 3, các cấp bộ Ðoàn tiếp tục hành trình nhân ái với nhiều công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi, hoạt động đền ơn đáp nghĩa và chăm lo cho đoàn viên, thanh niên trong tuần lễ “Mừng sinh nhật Ðoàn” (từ ngày 20 đến 27-3). Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giáo dục thế hệ trẻ lối sống trách nhiệm, nghĩa tình.

Chia sẻ bài viết