18/08/2022 - 18:13

Chung sức, đồng lòng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc 

(CT) - Ngày 18-8, Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, Ban chỉ đạo 138 quận Ninh Kiều phối hợp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2022 tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Đây là cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Ninh Kiều được chọn làm điểm tổ chức Ngày hội cấp thành phố. Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố đến dự.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh tặng quà Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và quận Ninh Kiều. Ảnh KIỀU CHINH

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh tặng quà Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và quận Ninh Kiều. Ảnh KIỀU CHINH

Tại Ngày hội, các đại biểu ôn lại truyền thống và đánh giá tình hình, kết quả xây dựng phong trào TDBVANTQ. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào TDBVANTQ Trung ương, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ nói chung, quận Ninh Kiều nói riêng đạt được trong thời gian qua. TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Công an, của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng phong trào TDBVANTQ. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Qua đó, xây dựng TP Cần Thơ trở thành điểm đến “an toàn”, thu hút các nhà đầu tư và nhiều dự án lớn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao việc xây dựng những mô hình, điển hình tiên tiến trong giữ gìn an ninh như tại quận Ninh Kiều. Đặc biệt, phường An Hòa đã hoàn thành xuất sắc chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về thí điểm xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, tạo sức lan tỏa, nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng của địa phương.

Để phong trào TDBVANTQ có hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Trần Việt Trường đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ninh Kiều tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là xây dựng phong trào TDBVANTQ gắn kết chặt chẽ với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội địa phương; duy trì và phát triển bền vững các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả; luôn là quận điển hình về phong trào TDBVANTQ của thành phố để nhân rộng đến các địa phương học tập, làm theo. Công an thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu để xây dựng phong trào TDBVANTQ thực sự trở thành phong trào cách mạng của Đảng, của dân, do dân, vì dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển toàn diện của địa phương. Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi người dân phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tích cực tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, đô thị văn minh.

Tại Ngày hội, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào TDBVANTQ được nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ, Bằng khen của Bộ Công an và UBND TP Cần Thơ, giấy khen của Giám đốc Công an TP Cần Thơ và của UBND quận Ninh Kiều.

Dịp này, lãnh đạo quận Ninh Kiều tặng quà lực lượng bảo vệ dân phố và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ và Bằng khen Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ảnh KIỀU CHINH

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ và Bằng khen Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ảnh KIỀU CHINH

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường tặng Bằng khen UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh KIỀU CHINH

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường tặng Bằng khen UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh KIỀU CHINH

* Nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội TDBVANTQ, sáng 18-8, tại Trường Tiểu học Cái Khế 2, Công an TP Cần Thơ phối hợp Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tổ chức khám bệnh và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn quận Ninh Kiều. Các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Lê Quang Mạnh, Trần Việt Trường đến thăm và tặng quà trong chương trình; đến nhà thăm và tặng quà hỗ trợ 1 cháu có cha mất vì dịch COVID-19, mẹ đi làm xa, đang ở cùng bà ngoại tại phường Cái Khế.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cùng đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà cho người dân. Ảnh KIỀU CHINH

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cùng đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà cho người dân. Ảnh KIỀU CHINH

Lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều tặng quà bảo vệ dân phố và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh KIỀU CHINH

Lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều tặng quà bảo vệ dân phố và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh KIỀU CHINH

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cùng lãnh đạo thành phố đến thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi vì dịch COVID-19 ở phường Cái Khế. Ảnh KIỀU CHINH

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cùng lãnh đạo thành phố đến thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi vì dịch COVID-19 ở phường Cái Khế. Ảnh KIỀU CHINH

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết