Hơn 1 tháng nay, hệ thống chính trị và nhân dân quận Ô Môn đã thực hiện nhiều biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đời sống người dân trong quận vẫn được đảm bảo.

Người gặp khó khăn phường Châu Văn Liêm nhận hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm do phường vận động được.
Chúng tôi cùng cán bộ phường Thới Hòa đến trao tặng gạo, nhu yếu phẩm cho những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trên địa bàn phường; trong đó, có gia đình bà Nguyễn Thị Màng ở khu vực Hòa An. Thu nhập của gia đình bà Màng chủ yếu dựa vào việc đi làm thuê. Ảnh hưởng của dịch COVID-19, hơn 1 tháng nay các thành viên trong gia đình không có việc làm, mất thu nhập. Cầm trên tay số tiền 200.000 đồng, 10kg gạo và nhu yếu phẩm được hỗ trợ, bà Màng xúc động nói: “Tôi rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm đúng lúc, kịp thời của chính quyền”. Ghé nhà ông Nguyễn Văn Huy, hộ cận nghèo ở khu vực Hòa Thạnh trao quà, ông Huy, chia sẻ: “Có số tiền hỗ trợ, gạo và nhu yếu phẩm này, gia đình tôi đỡ phần nào khó khăn. Tôi cảm ơn cấp ủy đảng, chính quyền các đoàn thể địa phương quan tâm, chăm lo đời sống người dân lúc khó khăn”.
Theo ông Hoàng Văn Đôn, Chủ tịch UBND phường Thới Hòa, cùng với thực hiện các giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19, hơn 1 tháng nay, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể phường đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Qua vận động, có 16 doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cơ sở tôn giáo đóng góp tiền mặt, 3,88 tấn gạo, 143 thùng mì gói, 3 tấn rau, củ, quả... với tổng trị giá hơn 239 triệu đồng. Số tiền, gạo, nhu yếu phẩm đó đã được cán bộ phường tổ chức đến cấp phát tận nhà cho người dân. Bà Nguyễn Thị Quế Anh ở khu vực Hòa An - người đã hỗ trợ 1,7 tấn gạo, bày tỏ: “Mỗi người đóng góp một ít sẽ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt. Dù chỉ đóng góp phần nhỏ, nhưng tôi cảm thấy vui khi được góp sức cùng mọi người chăm lo cho người nghèo, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay”.
Phường Châu Văn Liêm có 5.949 hộ, 22.412 nhân khẩu; trong đó, có 1.822 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, bảo trợ xã hội, chính sách và có hơn 4.000 lao động tự do không có việc làm do giãn cách xã hội. Theo ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND phường, bên cạnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể phường đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa chăm lo cho người gặp khó khăn. Từ giữa tháng 7-2021 đến nay, phường đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức tôn giáo đóng góp tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm với tổng giá trị hơn 755 triệu đồng. Tiêu biểu, như Đại đức Thích Thiện Hậu, Trụ trì chùa Giác Thành hỗ trợ 5 tấn rau củ, 10 thùng sữa đậu nành, 10 thùng mì và 1 tấn gạo; chủ lò bánh Liên Hưng hỗ trợ 5 triệu đồng...
Toàn bộ số tiền, gạo và nhu yếu phẩm vận động được, cán bộ phường Châu Văn Liêm đã tổ chức cấp phát kịp thời đến những người khó khăn. Bà Mai Thị Mai, hộ cận nghèo ở khu vực 2, bày tỏ: “Nhờ chính quyền và các đoàn thể đến cấp phát tiền, gạo, rau củ, gia đình tôi bớt phần nào khó khăn, túng thiếu. Chúng tôi rất biết ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm chăm lo cho người dân”. Theo ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND phường, hiện nay, phường đã tổ chức cấp phát 270 triệu đồng hỗ trợ 225 người bán vé số dạo; đang rà soát, lập danh sách các đối tượng lao động tự do như bán hàng rong, mua phế liệu, bốc vác, phụ hồ, chạy xe ôm, phụ quán ăn và quán cà phê, thợ cắt và uốn tóc, thợ sửa đồ gia dụng để chuẩn bị chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ.
Theo báo cáo của UBND quận Ô Môn, từ giữa tháng 7-2021 đến nay, các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân quận Ô Môn đã thực hiện đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Dịch được kiềm chế, hạn chế lây lan ra cộng đồng. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể trong quận đã đẩy mạnh vận động xã hội hóa tiền, gạo, nhu yếu phẩm trị giá gần 5 tỉ đồng, kịp thời hỗ trợ cho những người khó khăn và những người trong khu vực phong tỏa. Quận cũng đã chi 921,6 triệu đồng hỗ trợ đợt 1 cho 768 người bán vé số dạo; lập danh sách hỗ trợ đợt 2 cho 64 người bán vé số dạo, đề nghị Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ cấp kinh phí 76,8 triệu đồng chi hỗ trợ. Quận cũng đã và đang rà soát, lập danh sách các đối tượng khó khăn để chuẩn bị chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ...
Bài, ảnh: ANH DŨNG