20/09/2019 - 18:46

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Chuẩn bị tốt nguồn nhân sự ứng cử cấp ủy khóa mới 

(CT)- Sáng 20-9, Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy, do đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Thốt Nốt về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2019 đến nay và công tác chuẩn bị đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, quận Thốt Nốt thực hiện đạt và vượt 7/19 chỉ tiêu theo Nghị quyết Quận ủy đề ra. Quận đã kết nạp được 126 đảng viên (đạt 126% kế hoạch); tinh giản và cắt giảm 39 biên chế;  xây dựng 114 mô hình dân vận khéo. Giá trị công nghiệp - xây dựng được 19.751 tỉ đồng, đạt 75% kế hoạch; giá trị thương mại - dịch vụ được 6.910 tỉ đồng, đạt 76% kế hoạch; giá trị sản xuất nông nghiệp được 1.632 tỉ đồng, đạt 73,3% kế hoạch. Thu ngân sách được hơn 140 tỉ đồng, đạt 88,54% kế hoạch...

Về chuẩn bị ĐH chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022, BTV Quận ủy chọn 3 chi bộ tổ chức ĐH điểm, sẽ tiến hành đầu tháng 10; ĐH diện rộng được tiến hành từ tháng 11, dự kiến hoàn thành cuối tháng 12-2019. Về ĐH các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chuẩn bị văn kiện; phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 với tổng số 356 lượt cán bộ, trong đó nữ chiếm 32,3%, trẻ chiếm 21,6%. BTV Quận ủy chọn Đảng bộ phường Trung Kiên thí điểm ĐH trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy và chọn Chi bộ Trường THPT Thốt Nốt tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm. Hai đơn vị ĐH điểm sẽ tiến hành trước ngày 20-2-2020. ĐH chi bộ, đảng bộ cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 30-5-2020. Đối với ĐH Đảng bộ quận, đến nay, BTV Quận ủy đã xây dựng các tiểu ban phục vụ ĐH; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch (lần thứ ba) Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025; sắp xếp, điều động, bổ nhiệm 19 cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy khóa mới…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp của quận Thốt Nốt. Đồng thời lưu ý, thời gian tới, BTV Quận ủy Thốt Nốt rà soát các chỉ tiêu năm 2019 và cả nhiệm kỳ để chỉ đạo các giải pháp quyết liệt thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; tiếp tục nâng chất, nhân rộng các mô hình kinh tế, mô hình hợp tác, làng nghề truyền thống có hiệu quả; quan tâm gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Có biện pháp phòng chống sạt lở sông rạch; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, không để hình thành khu dân cư tự phát, xử lý nghiêm túc những trường hợp sai phạm; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường, không để các doanh nghiệp xả thải trực tiếp ra sông. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, thu ngân sách. Có biện pháp chủ động công tác phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; kéo giảm tai nạn giao thông.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, BTV Quận ủy Thốt Nốt chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng văn kiện ĐH đảng bộ các cấp sát thực tế; tiếp tục rà soát, quy hoạch, đào tạo, sắp xếp cán bộ để chuẩn bị tốt nguồn nhân sự ứng cử cấp ủy khóa mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm; xử lý dứt điểm các khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên trước khi diễn ra ĐH đảng bộ các cấp.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết