13/01/2013 - 21:05

Chuẩn bị Tết ở chợ ngoại thành

 Tiểu thương tại các chợ ngoại thành đã tăng cường lượng hàng dự trữ, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân... Ảnh chụp tại Trung tâm thương mại Phong Điền, huyện Phong Điền.

Những ngày này, không khí chuẩn bị chợ Tết ở vùng ngoại thành đã bắt đầu sôi động. Năm nay, các mặt hàng Tết được bày bán tại các chợ cũng khá phong phú và đa dạng về mẫu mã, bao bì, giá cả cũng ở nhiều mức khác nhau… giúp người tiêu dùng nông thôn mua sắm Tết dễ dàng và thuận tiện hơn.

Chị Nguyễn Thị Hồng Mai, chủ cửa hàng tạp hóa Hồng Mai tại Trung tâm thương mại Phong Điền, huyện Phong Điền, cho biết: Để chuẩn bị nguồn hàng cho Tết Quý Tỵ 2013, cửa hàng Hồng Mai đã lên kế hoạch đặt hàng từ những ngày đầu tháng 11 âm lịch. Khoảng ngày 15, tháng chạp hàng hóa sẽ được tập kết, trưng bày để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết cho bà con vùng nông thôn. Năm nay, các mặt hàng chủ lực được tuyển chọn cho mùa Tết vẫn là các loại như: bánh kẹo, mứt các loại, nước ngọt… đều là thương hiệu Việt, mẫu mã và màu sắc bắt mắt, đảm bảo an toàn vệ sinh, giúp người tiêu dùng an tâm mua sắm trong dịp xuân về. Đặc biệt, nhiều loại bánh quy, bánh xốp kem sữa và kẹo mứt đóng hộp, màu sắc tươi sáng của các thương hiệu như: Kinh Đô, Bibica… luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng nông thôn. Các dòng sản phẩm Tết của các thương hiệu Việt có chất lượng khá, mẫu mã được thiết kế bắt mắt, nhất là giá cả khá "mềm" so với các loại bánh ngoại. Chị Nguyễn Thị Phượng, tiểu thương kinh doanh hàng thực phẩm tại chợ Trung An, huyện Cờ Đỏ, cho biết: Các loại thực phẩm khô hay đặc sản dành cho Tết như: hạt điều, hạt sen, mứt bí, mứt dừa, mứt khoai lang, trái cây sấy, hạt bí, hạt dưa… có giá bán từ 80.000 đến trên dưới 250.000 đồng/kg, tăng từ 10-20% so với năm trước. Giá bán các mặt hàng thủy sản khô như: tôm khô nhỏ, tôm khô cỡ lớn, mực khô… tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Theo nhiều tiểu thương tại các chợ ngoại thành, mọi năm đến đầu tháng chạp, sức mua hàng Tết đã bắt đầu tăng. Nhưng đến thời điểm này, người dân tại các chợ ngoại thành chưa có nhu cầu sắm Tết. Có lẽ do giá cả hàng hóa liên tục tăng khiến người tiêu dùng nông thôn dè dặt trong việc mua sắm Tết, chỉ tập trung mua những loại hàng thiết yếu. Chị Trần Thị Lan, tiểu thương kinh doanh hàng tạp hóa tại chợ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, cho biết: Tết Quý Tỵ 2013, tôi chuẩn bị lượng hàng không nhiều, chỉ cao hơn ngày thường khoảng 30%, tương đương với năm 2012. Các mặt hàng như: bánh kẹo, mứt Tết, nước giải khát hay đồ khô... có thương hiệu rõ ràng được đóng gói với bao bì bắt mắt, màu sắc đẹp, phù hợp cho ngày Tết sẽ là những sản phẩm chủ lực được cửa hàng bày bán trong mùa Tết này. Các mặt hàng trong giỏ quà Tết phù hợp với túi tiền của đại bộ phận người dân vùng nông thôn cũng được nhiều tiểu thương chú ý. Các giỏ quà Tết gồm nhiều sản phẩm mang đậm hương vị của ngày xuân như: nước ngọt, bánh quy, trà, mứt, lạp xưởng… được đóng gói, có giá từ 150.000 đến trên dưới 300.000 đồng/giỏ được nhiều tiểu thương ưu tiên trưng bày trong dịp xuân về.

Chị Trần Thị Thanh Kiều, tiểu thương kinh doanh hàng trang trí Tết, giày dép, bóp da các loại, tại Trung tâm thương mại Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Người tiêu dùng nông thôn có xu hướng sắm Tết muộn, sức mua có lẽ sẽ tập trung vào những ngày cuối tháng chạp. Do đó, đến thời điểm này việc kinh doanh các mặt hàng như: giày dép, bóp da, dây nịt, túi xách hay hàng trang trí Tết… khá ế ẩm, sức mua chưa được khởi sắc. Theo anh Lương Hoài Vũ, chủ cửa hàng kinh doanh hàng may mặc tại Trung tâm thương mại Phong Điền, huyện Phong Điền, năm nay, sức mua hàng may mặc Tết thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, cửa hàng Hồng Diễm chỉ chuẩn bị lượng hàng cho ngày Tết tăng khoảng 50% so với ngày thường, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Hy vọng, sức mua hàng may mặc sẽ tăng mạnh hơn vào thời điểm cận Tết. Theo nhiều tiểu thương, dù tình hình mua bán Tết thời điểm này không tăng như mọi năm. Nhưng tiểu thương vẫn nhập hàng về sớm để trưng bày trên các quầy, sạp… nhằm tạo sinh khí vui tươi, nhộn nhịp của chợ Tết vùng ngoại thành.

Để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận tiện cho người dân mua sắm Tết, các ngành chức năng phối hợp cùng Ban quản lý tại các chợ vùng ngoại thành đã và đang triển khai sắp xếp lại trật tự mua bán tại các chợ. Ban quản lý các chợ còn tuyên truyền, vận động tiểu thương bán hàng hóa chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bán đúng giá niêm yết, không bán hàng không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng… góp phần đảm bảo cho người dân an tâm mua sắm Tết.

Bài, ảnh: M.HOA

Chia sẻ bài viết