01/02/2024 - 09:30

Chuẩn bị sẵn sàng giải đua mô tô mùng 4 Tết 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP Cần Thơ đang hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Giải đua xe mô tô toàn quốc tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2024 vòng đua tại TP Cần Thơ. Giải đấu diễn ra vào lúc 13g30 ngày 13-2-2024 (mùng 4 Tết Giáp Thìn), tại Sân vận động Cần Thơ.

Các tay đua xuất phát tại cuộc đua ngày 2-9-2023 trên Sân vận động Cần Thơ.

Trong cuộc họp Ban tổ chức mới đây, Sở VHTT&DL thông tin về một số hoạt động mới sẽ diễn ra tại giải năm nay. Đó là việc tổ chức đoàn xe diễu hành, cổ động tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Đoàn xe sẽ tập trung tại Đền thờ Vua Hùng (đường Lạc Long Quân, quận Bình Thủy), sau đó diễu hành qua một số tuyến đường ở quận Ninh Kiều trước khi về Sân vận động Cần Thơ. Trong chương trình sẽ có múa lân, trống hội chào mừng trước giờ khai mạc.

Ban tổ chức giải cho biết sẽ thực hiện chặt chẽ, đúng quy định từ khâu chuẩn bị cho VĐV vào đường đua khởi động cho tới khi về đích. Các VĐV cũng thực hiện cam kết không đưa xe đua ra chạy bên ngoài sân vận động…

Ban tổ chức cũng đảm bảo các điều kiện an toàn cho VĐV trên đường đua, đảm bảo an ninh trật tự cả bên trong và bên ngoài sân vận động. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thi đấu, tạo không khí đua tranh lành mạnh trên tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Ban tổ chức căn cứ vào danh sách và thành tích, thứ hạng của các VĐV tham dự Giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2023 (VMRC 2023) để mời các VĐV tham dự giải. Theo đó, hệ chuyên nghiệp có 16 VĐV dòng xe YAZ, hệ bán chuyên nghiệp có 16 VĐV dòng xe Exciter, 16 VĐV dòng xe Suzuki Sport.

Theo danh sách đăng ký đến thời điểm này, những VĐV chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam từng đăng quang đường đua Cần Thơ và các tỉnh vài năm gần đây đều tham gia thi đấu như: Phạm Minh Chiến, Nguyễn Anh Tuấn, Huỳnh Minh Sang, Nguyễn Viết Linh, Tô Hà Đông Nghi, Đoàn Trường Lợi…

Các VĐV sẽ được chia thành 4 bảng, mỗi bảng có 4 VĐV thi đấu chọn 2 VĐV Nhất, Nhì vào vòng thi đấu tiếp theo.

Ở hệ chuyên nghiệp, dòng xe 2 thì YAZ 125cc, các VĐV thi vòng loại và bán kết 8 vòng sân, vào chung kết thi 10 vòng sân.

Ở hệ bán chuyên nghiệp, dòng xe 4 thì Exciter 150cc và dòng xe 2 thì Suzuki Sport 120cc, các VĐV thi vòng loại và bán kết 6 vòng sân, vào chung kết 8 vòng sân.

Cơ cấu tiền thưởng dành cho VĐV về nhất hệ chuyên nghiệp là 20 triệu đồng, còn hệ bán chuyên nghiệp là 10 triệu đồng.

Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL TP Cần Thơ, cho biết giải đấu trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và nhằm tạo không khí vui xuân đón Tết, góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Ban tổ chức sẽ triển khai điều lệ thật kỹ để các VĐV tuân thủ đúng quy định, đảm bảo chuyên môn trong thi đấu, tránh vi phạm kỷ luật. Trọng tài sẽ thực hiện nghiêm ngặt các quy định nhằm đảm bảo công bằng, fair-play trên đường đua.

Bài, ảnh:  NGUYỄN MINH

 

 

Chia sẻ bài viết