10/11/2014 - 21:46

Đảng bộ quận Ninh Kiều

Chuẩn bị chu đáo việc tổ chức đại hội đảng các cấp

Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Ninh Kiều, đến nay, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (ĐBCS) được Quận ủy và đảng ủy cơ sở chọn tổ chức đại hội (ĐH) điểm đã tiến hành ĐH nhiệm kỳ 2015-2017. Hiện nay, các cấp ủy đảng trong quận đang tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc ĐBCS tiến hành ĐH, đồng thời tập trung chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho ĐH đảng cấp cơ sở và ĐH đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020.

* Chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ

Ngày 17-10-2014, theo chỉ đạo của BTV Quận ủy Ninh Kiều, Chi bộ khu vực 3, phường An Hòa đã tiến hành ĐH đảng viên nhiệm kỳ 2015-2017. Đồng chí Trương Hoài Nam, vừa tái cử Bí thư Chi bộ, nói: "Chi bộ vinh dự được Quận ủy chọn làm điểm tổ chức ĐH nên chúng tôi đã chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt. Nhờ vậy, ĐH đã diễn ra thành công, đạt yêu cầu, được Quận ủy đánh giá cao".

Theo đồng chí Đỗ Ly Hận, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, thực hiện chỉ đạo của BTV Thành ủy và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, từ đầu tháng 9-2014, BTV Quận ủy Ninh Kiều đã chỉ đạo các cấp ủy đảng cấp dưới chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho ĐH chi bộ trực thuộc ĐBCS nhiệm kỳ 2015-2017. Từ ngày 15 đến 20-10-2014, BTV Quận ủy đã chỉ đạo 3 chi bộ gồm: Chi bộ Văn phòng Quận ủy, thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể quận; Chi bộ khu vực 3, thuộc Đảng bộ phường An Hòa và Chi bộ Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thuộc Đảng bộ phường An Cư tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm. Ngoài ra, 19 đảng ủy cơ sở trực thuộc Quận ủy, mỗi đơn vị cũng đã chọn từ 1-2 chi bộ chỉ đạo tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm. Qua theo dõi các chi bộ tổ chức ĐH điểm, BTV Quận ủy đã đánh giá, hầu hết các chi bộ trực thuộc ĐBCS đều chuẩn bị chu đáo về văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2015-2017. Trong đó, báo cáo tổng kết phản ánh khá đầy đủ tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2012-2015, nhất là đánh giá những việc đã làm được, cũng như hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng đảng, đoàn thể vững mạnh. Phần mục tiêu phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017, các chi bộ nêu khá cụ thể, rõ ràng, phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Việc thảo luận văn kiện tại các ĐH chi bộ rất sôi nổi, thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Đa số ý kiến quan tâm và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy chỉ đạo khá chặt chẽ, dân chủ, đúng hướng dẫn. Việc tiến hành bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục quy định, đa số đều có số dư. Công tác điều hành ĐH đa số khá tốt, đúng hướng dẫn, phát huy dân chủ, bám sát chương trình, thực hiện đầy đủ nội dung đề ra. Công tác phục vụ ĐH chu đáo, hội trường trang trí đúng quy định, bố trí chỗ ngồi hợp lý…

Cán bộ chủ chốt quận Ninh Kiều cho ý kiến rà soát, bổ sung lần thứ 3 quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ lãnh đạo, quản lý quận giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng chí Đỗ Ly Hận cho biết: "Từ kết quả và thành công của các chi bộ tổ chức ĐH điểm, hiện nay, BTV Quận ủy Ninh Kiều đang chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận còn lại tiến hành ĐH đại trà. Đến thời điểm này, các chi bộ còn lại đã chuẩn bị hoàn tất mọi mặt về văn kiện, nhân sự, công tác tổ chức và phục vụ ĐH. Theo kế hoạch của BTV Quận ủy, tất cả 266 chi bộ trực thuộc ĐBCS và đảng bộ bộ phận trong quận sẽ hoàn thành ĐH đảng viên nhiệm kỳ 2015-2017 dứt điểm vào ngày 12-12-2014".

* Chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho đại hội đảng các cấp

Đảng bộ quận Ninh Kiều hiện có 15 đảng bộ bộ phận (ĐBBP) trực thuộc ĐBCS; có 19 đảng bộ, 6 chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy. Thời gian qua, cùng với chỉ đạo các chi bộ trực thuộc ĐBCS và ĐBBP chuẩn bị và tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2015-2017, BTV Quận ủy chỉ đạo các ĐBBP và các đảng bộ, chi bộ cơ sở chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho ĐH nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Lê Cẩm Thoa, Bí thư Đảng ủy phường Thới Bình, cho biết: Đảng bộ phường có 2 ĐBBP (6 chi bộ) và 7 chi bộ trực thuộc. Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2015-2017 dứt điểm trong tháng 11 này. Song song đó, Đảng ủy phường chỉ đạo Đảng ủy Bộ phận Khu vực 3 và Đảng ủy Bộ phận khu vực 4 chuẩn bị văn kiện và nhân sự để tiến hành ĐH nhiệm kỳ 2015-2020 trong tháng 12-2014. Đối với việc chuẩn bị ĐH Đảng bộ phường, đến nay, Đảng ủy phường đã thành lập các tiểu ban, như: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Phục vụ ĐH. Hiện nay, Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng xong đề cương văn kiện và đang tiến hành viết, phấn đấu tháng 12-2014 sẽ hoàn thành dự thảo để lấy ý kiến góp ý theo quy định. Về nhân sự ĐH Đảng bộ phường, đến nay, Đảng ủy phường đã thực hiện xong việc rà soát, bổ sung lần thứ 3 quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ lãnh đạo, quản lý phường giai đoạn 2015-2020 trình BTV Quận ủy phê duyệt, sau khi có phê duyệt của Quận ủy, BTV Đảng ủy phường sẽ xây dựng Đề án nhân sự ĐH.

Tại phường An Nghiệp, các cấp ủy đảng cũng đang tập trung chuẩn bị tốt mọi mặt ĐH đảng các cấp. Đồng chí Lê Văn Ý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: Đến nay, Đảng ủy đã chỉ đạo Chi bộ cơ quan phường tổ chức ĐH điểm nhiệm kỳ 2015-2017; chỉ đạo các chi bộ còn lại chuẩn bị hoàn thành văn kiện và nhân sự, sẽ tiến hành ĐH xong trong tháng 11-2014. Đảng ủy phường cũng đã thành lập các tiểu ban nhằm chuẩn bị tốt cho ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020; tiến hành xây dựng đề cương dự thảo văn kiện ĐH và hoàn thành việc rà soát, bổ sung lần thứ 3 quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ lãnh đạo, quản lý phường giai đoạn 2015-2020 trình BTV Quận ủy phê duyệt.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều, đến nay, tất cả 25 cấp ủy cơ sở trực thuộc Quận ủy đã thành lập các tiểu ban và các tổ văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ nhằm chuẩn bị tốt cho công tác ĐH nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, tất cả các cấp ủy cơ sở đã hoàn thành rà soát, bổ sung lần thứ 3 quy hoạch Ban Chấp hành và cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 trình BTV Quận ủy phê duyệt. Nhiều cấp ủy cơ sở cũng đã hoàn thành đề cương văn kiện, có cấp ủy đã hoàn thành dự thảo văn kiện ĐH đang lấy ý kiến góp ý theo quy định. Về công tác chuẩn bị ĐH đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020, hiện nay BTV Quận ủy đã thành lập các tiểu ban ĐH; hoàn thành việc rà soát, bổ sung lần thứ 3 quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ lãnh đạo, quản lý quận giai đoạn 2015-2020 trình BTV Thành ủy phê duyệt; hoàn thành dự thảo đề cương văn kiện ĐH. Phấn đấu cuối tháng 12-2014 sẽ hoàn thành dự thảo văn kiện để tổ chức lấy ý kiến đóng góp theo quy định. Theo kế hoạch, tháng 3-2015, BTV Quận ủy chỉ đạo Đảng bộ An Hòa tổ chức ĐH điểm và Đảng bộ phường An Khánh thực hiện chủ trương ĐH trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Sau đó sẽ chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến hành ĐH dứt điểm trước 15-6-2015. Tháng 7-2015, sẽ tổ chức ĐH Đại biểu Đảng bộ quận.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết