07/03/2008 - 09:28

Chưa khuyến khích người dân nuôi tôm thẻ chân trắng

(CT)- Mặc dù đã có ý kiến chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về việc cho phép nuôi TTCT tại vùng ĐBSCL (Chỉ thị số 228/CT-BNN-NTTS), nhưng theo Sở Thủy sản các tỉnh ĐBSCL, trong giai đoạn hiện nay chưa khuyến khích người nuôi tôm sú chuyển sang nuôi TTCT. TTCT cho năng suất cao (12-15 tấn/ha); thời gian nuôi ngắn, (3-4 tháng), tuy nhiên quy trình nuôi và chi phí đầu tư ban đầu khá cao. Trong khi đó mối nguy hại dịch bệnh do loại tôm này mang đến cho hệ sinh thái tự nhiên rất lớn. Ngoài ra, hiện nay các tỉnh ĐBSCL chưa đáp ứng đủ 3 yếu tố theo qui định để nuôi TTCT: qui hoạch kế hoạch (có vùng nuôi); nuôi thâm canh và nguyên liệu gắn với chế biến.

Để nhân rộng việc nuôi TTCT trong thời gian tới, các tỉnh như Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau... đã tiến hành nuôi thử nghiệm trong vụ nuôi tôm 2008. Nhiều tỉnh đang tiến hành quy hoạch vùng nuôi TTCT cho những năm sau. Tỉnh Bến Tre đã có kế hoạch phát triển 1.000 ha nuôi TTCT ở các huyện ven biển Bình Đại, Thạnh Phú... Tỉnh Sóc Trăng đã quy hoạch vùng nuôi từ xã Lai Hòa đến thị trấn Vĩnh Châu với diện tích khoảng 3.500ha. Các tỉnh ĐBSCL cũng nghiêm cấm và xử phạt nghiêm nếu người dân tự ý thả nuôi đối tượng mới này khi chưa có thông báo của ngành thủy sản.

Được biết, từ năm 2003 Bộ Thủy sản (cũ) đã cấm sản xuất giống và nuôi TTCT, do đối tượng này thường bị nhiều loại dịch bệnh. Tuy nhiên, từ năm 2007 đến nay, con tôm sú Việt Nam bị TTCT cạnh tranh rất mạnh tại nhiều thị trường xuất khẩu. Đây là một trong những nguyên nhân làm giá tôm sú ở ĐBSCL liên tục sụt giảm trong thời gian vừa qua.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết