22/11/2013 - 21:01

Chưa đá đã thấy lo

Chiều ngày 21-11, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho 3 giải V-League, hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia mùa bóng 2014. Tuy nhiên, một số vấn đề quan trọng cho mùa giải mới về phương án chống tiêu cực và trưởng ban tổ chức giải thì chưa có.

Các cầu thủ Cần Thơ tập luyện tham gia giải hạng Nhất 2014. Ảnh: Minh Thảo
 

Do Kienlongbank Kiên Giang bỏ cuộc, nên mùa giải 2014 sẽ có 13 CLB tham dự V-League. Số lượng đội lẻ ở giải cao nhất của bóng đá Việt Nam làm nảy sinh rắc rối khi mỗi vòng đấu sẽ có một đội được nghỉ. Hoàng Anh Gia Lai là đội nghỉ thi đấu ở vòng đấu cuối cùng khi bốc thăm mang mã số 14. Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho rằng để đề phòng tiêu cực, VPF đã có kế hoạch và biện pháp, đồng thời kêu gọi tính chuyên nghiệp của các CLB. Bên cạnh đó, để giảm thiểu gánh nặng về kinh phí của các CLB, VPF hỗ trợ mỗi CLB phí di chuyển 30 triệu đồng/trận và 20 tỉ đồng cho những CLB đạt được thang điểm của Ban tổ chức về tính chuyên nghiệp... trong suốt mùa giải.

Tuy nhiên, theo một nhà quản lý thể thao Cần Thơ có nhiều năm lăn lộn ở môi trường bóng đá, các đội bóng ở V-League và hạng Nhất luôn tồn tại một quy luật bất thành văn là "cần có mối quan hệ" với vài "anh em" khác. Nếu không có những mối quan hệ đó, thì đội bóng "đơn thương độc mã" sẽ cầm chắc suất rớt hạng. Vì vậy trong giới bóng đá Việt thường nói với nhau là đội bóng đừng để bị "đánh hội đồng" nếu không thì khó mà vươn lên nổi. Trong khi đó, nhìn vào 11 đội bóng tham dự V-League mùa giải 2014, người ta không khó để nhận ra có tới 3 đội bóng do một ông bầu tài trợ. Liệu VPF có đủ biện pháp để phát hiện được những đội bóng này thi đấu thật hay giả trong mùa giải mới hoặc giữa các đội bóng "anh em" khác? Trong trường hợp ở lượt đấu cuối cùng, nếu như Hoàng Anh Gia Lai phải tranh chấp ngôi vô địch (hoặc tránh suất rớt hạng) với một trong 3 đội của ông bầu ấy, thì coi như kết quả đã sớm biết trước.

Vấn đề thứ hai là làng bóng đá Việt giờ thiếu người đủ bản lĩnh cầm cân nẩy mực. Hai ông Trưởng Ban tổ chức giải V-League và hạng Nhất mùa giải 2013 là Trần Duy Ly và Nguyễn Hữu Bàng đã từ nhiệm ngay khi kết thúc mùa bóng trước, nhưng đến nay VPF vẫn loay hoay mà chưa tìm được ứng cử viên thay thế. Người được dư luận nói có nhiều khả năng đảm đương nhất là Tổng giám đốc VPF hiện tại Phạm Ngọc Viễn, nhưng có vẻ ông Viễn không mặn mà lắm. Ông Phạm Ngọc Viễn cẩn trọng cho rằng : "Vị trí Trưởng BTC giải là yếu tố quyết định, nhưng những thành phần khác tham gia giải cũng không kém phần quan trọng như thái độ của HLV, cầu thủ, sự ủng hộ của truyền thông…".

Cái "ghế nóng" đang được soi kỹ sau những yếu kém của mùa giải trước, nên xem ra VPF đang rất cân nhắc. VPF chỉ công bố chính thức Ban tổ chức giải và trưởng Ban tổ chức giải 3 tuần trước khi bóng lăn.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết