07/08/2021 - 06:59

Chia sẻ với người dân gặp khó khăn 

Trên “mặt trận” phòng, chống dịch COVID-19, các lực lượng ở cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, chốt trạm kiểm soát… ngày đêm “căng mình” làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Còn ở “hậu phương”, nhiều tổ chức, cá nhân với những việc làm thiện nguyện, đã chung sức cùng chính quyền chia sẻ với bà con, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Phiên chợ 0 đồng ở khu vực Tân Xuân, phường Trường Lạc chuyển sang hình thức cấp phát đến tận nơi từ ngày 29-7 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Từ “Phiên chợ 0 đồng”

Từ tháng 5, tại khu vực Tân Xuân, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, “Phiên chợ 0 đồng” do ông Hồ Văn Chín, một nhà hảo tâm ở địa phương đã phối hợp cùng ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện. Phiên chợ này đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân. Ông Hồ Văn Chín chia sẻ: “Tại phiên chợ có nhiều loại thực phẩm thiết yếu: gạo, mì gói, đường, dầu ăn, nhiều loại rau, củ, quả... do các nhà hảo tâm hỗ trợ. Từ sự chung tay của nhiều người, phiên chợ khá phong phú thực phẩm, giúp bà con dễ dàng lựa chọn để cải thiện bữa ăn gia đình”.

Thông qua phiên chợ, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhất là những người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, người bán vé số dạo... đã nhận được nhu yếu phẩm, giúp họ vơi bớt phần nào cơ cực, khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội. Chị nguyễn Thị Hồng, người dân ở địa phương, cho biết: “Hằng ngày, tôi thường đến chợ 0 đồng chọn rau củ quả về nấu nướng, cải thiện bữa ăn. Nhờ vậy, gia đình tôi đỡ phải lo chạy ăn từng bữa”. Thực hiện quy định về giãn cách xã hội, hiện nay, “Phiên chợ 0 đồng” tạm ngưng phục vụ tại chỗ mà chuyển tặng người dân ở các khu vực bị phong tỏa.

Sát cánh cùng nhau vượt qua dịch bệnh không để ai ở lại phía sau, không để ai thiếu đói, “Phiên chợ 0 đồng” tại khu vực Tân Xuân nói riêng, các chương trình thiện nguyện nói chung của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân là những nghĩa cử cao đẹp, trao gửi tình cảm ấm áp đến với người dân nghèo.

Ðến những suất cơm miễn phí

Ðều đặn, mỗi ngày từ 8 giờ sáng, tại quán cơm chay ở khu vực 13, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, lại có những suất cơm phục vụ miễn phí cho người nghèo giữa mùa dịch bệnh. Nhận 3 suất cơm chay miễn phí, bà Lê Thị Thanh, người dân địa phương, bộc bạch: “Tôi nhận cơm cho mình và mấy đứa cháu khoảng 2 tuần nay. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tôi không đi làm được, đời sống rất khó khăn. Nhờ có điểm cơm chay miễn phí này, gia đình tôi đỡ phần nào khó khăn”. Cũng được nhận cơm chay miễn phí, chú Huỳnh Văn Nghĩa cảm thấy rất vui và ấm lòng. Bởi với chú, những suất cơm nghĩa tình này đã thiết thực giúp gia đình chú vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh.

Chia sẻ về ý tưởng thành lập quá cơm chay miễn phí, anh Vũ Ðức Thịnh, một trong những người “chủ xị” của quán, bày tỏ: “Thấy bà con lao động nghèo đời sống quá vất vả trong mùa dịch, tôi muốn được giúp đỡ, san sẻ một phần khó khăn với mọi người. Biết nhiều địa phương có tổ chức mô hình này, nên chúng tôi - những người có chung mong muốn chia sẻ khó khăn với người nghèo, đã bàn bạc, chung tay góp công, góp của để thành lập quán cơm chay miễn phí”.

Mỗi ngày, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, quán phục vụ khoảng 300 suất cơm miễn phí. Là “khách hàng” thường xuyên của quán, cô Trần Thị Lài kể: “Tôi làm nghề bán vé số. Từ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi nghỉ bán và cuộc sống khó khăn lắm. Nhờ những suất cơm từ thiện mà tôi được no lòng, an tâm chờ qua dịch để đi bán vé số tiếp”.

Thực hiện quy định về giãn cách xã hội, hiện nay, các thành viên của quán sẽ chuyển phát những suất cơm đến những hộ lao động nghèo, khu vực bị phong tỏa. Từ đó, phần nào giúp bà con vơi bớt khó khăn; đồng thời đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Theo ông Hồ Minh Khương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn, cho biết: “Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến khá phức tạp. Nhiều người, nhiều gia đình bị ảnh hưởng về kinh tế, đời sống. Xuất phát từ thực tế này, thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân đã có những việc làm thiện nguyện, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo như: “Phiên chợ 0 đồng”, “Quán cơm chay miễn phí” hay đã kịp thời tặng những phần quà cho những người dân gặp khó khăn. Những tình cảm, nghĩa cử đẹp từ các tập thể, cá nhân đã góp phần giúp người có hoàn cảnh khó khăn ấm lòng, có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết