22/06/2014 - 20:04

Chỉ 42% người dân sử dụng muối I-ốt

(CT) - Bác sĩ Dương Phước Long, Trưởng khoa Sốt rét - Nội tiết, Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, cho biết: Qua điều tra thực tế, tỷ lệ người dân tại TP Cần Thơ sử dụng muối I-ốt rất thấp, chỉ đạt trên 42%. Thêm vào đó, tỷ lệ hộ dùng muối I-ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh chỉ đạt trên 39%. Mức I-ốt niệu trung vị cũng chỉ có 65 mcg/L (chỉ số trung gian đánh giá nồng độ I-ốt trong máu).

Ở trẻ sơ sinh, thiếu I-ốt gây bướu cổ sơ sinh, thiểu năng tuyến giáp. Ở trẻ em và thiếu niên, thiếu I-ốt gây bướu cổ, thiểu năng tuyến giáp, cơ thể chậm phát triển. Thiếu I-ốt gây bướu cổ và biến chứng, thiểu năng tuyến giáp, trí tuệ kém phát triển, sức lao động kém ở người lớn… Để phòng các rối loạn do thiếu hụt I-ốt, cần sử dụng muối I-ốt hàng ngày và đúng cách trong chế biến các loại thức ăn. Ngoài muối I-ốt, còn có thể sử dụng các sản phẩm khác có I - ốt như: bột canh, bột nêm, nước tương I-ốt…

Sắp tới, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố tăng cường công tác truyền thông phòng, chống thiếu I-ốt, thực nghiệm các tình huống bảo quản và sử dụng muối I-ốt tại gia đình, điều tra và giám sát chất lượng muối I-ốt…

H.H

Chia sẻ bài viết